Mới đây, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan bộ, ngành trực thuộc Trung ương Hội. Đồng chí Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam dự và phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Khối các cơ quan bộ, ngành trực thuộc Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam có 47 tổ chức hội với tổng số 5.581 hội viên. Trong suốt những năm qua, tuyệt đại đa số cựu chiến binh trong Khối giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Cùng với đó, các tổ chức hội đã quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương Hội, hướng dẫn của cơ quan Trung ương Hội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, các tổ chức hội bám vào thực tiễn tình hình ở đơn vị, triển khai tốt kế hoạch cho đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các tổ chức hội đã vận dung linh hoạt, sáng tạo tổ chức hội nghị bằng các hình thức phù hợp để phổ biến các nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương Hội về công tác chuẩn bị cho đại hội.

Đáng chú ý, trong năm qua, các tổ chức Hội đã chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị tại cơ quan, đơn vị, duy trì nhiều hoạt động hiệu quả như: giao lưu truyền thống, hoạt động tri ân giúp đỡ gia đình chính sách, đóng góp xây dựng các quỹ, ủng hộ nhân dân bị thiên tai; tổ chức gặp mặt, tặng quà các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn… với số tiền gần 600 triệu đồng; Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xây tặng 3 nhà nghĩa tình đồng đội (150 triệu đồng), vận động ủng hộ cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Huyện đảo Trường sa trang thiết bị, nhu yếu phẩm trị giá gần 1 tỷ đồng.

Thực hiện chương hỗ trợ “Triệu phần quà đại đoàn kết” tiếp sức đồng bào và hội chống dịch COVID-19, các tổ chức hội đã đã vận động ủng hộ số tiền hơn 275 triệu đồng; ủng hộ kinh phí cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và quỹ vacxin hơn 1 tỷ đồng…

Đồng chí Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan bộ, ngành đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan bộ, ngành duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ hội, các đơn vị. Đồng thời, tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong dịp lễ, tết, ngày truyền thống, kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2022); vận động các nguồn lực, đẩy mạnh phong trào giúp đỡ hội viên khắc phục khó khăn, tích cực tham gia xây nhà “nghĩa tình đồng đội”; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan động viên hội viên cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn tốt bản chất “Bộ đội Cụ Hồ“ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao; vận động hội viên tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các chương trình kinh tế- xã hội của địa phương, gương mẫu trong đời sống sinh hoạt tại khu dân cư.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Phạm Hồng Hương mong muốn các tổ chức hội vận động hội viên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội Hội CCB Việt Nam theo kế hoạch đã được hướng dẫn; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để công tác tuyên truyền về đại hội, truyền thống của Hội CCB Việt Nam sâu rộng trong khối và phạm vi toàn quốc. Đồng chí đề nghị Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan bộ, ngành chuẩn bị chu đáo, thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức đại hội nhiệm kỳ; chủ động kiện toàn tổ chức, cán bộ hội bám sát tiêu chí, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Trung ương Hội để làm công tác nhân sự, đồng thời rà soát tình hình tổ chức hội trong cơ quan để kịp thời sắp xếp lại cho phù hợp./.

(Theo dangcongsan.vn)