Quá trình quy tập, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều xương, răng và các di vật kèm theo như: Bát ăn cơm, cúc áo, tiền xu, dép... Đặc biệt, phía đầu phần mộ có gắn bia đá kích thước khoảng 25x50cm. Từ thông tin ghi trên bia mộ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa xác minh, đây là hài cốt của đồng chí Bùi Ngọc Tảo, quê quán xã Vũ Việt (nay là xã Việt Thuận), huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là công nhân Công trường 572 tại Xiangkhouang (Lào), hy sinh ngày 4-4-1978.

Hiện tại, hài cốt liệt sĩ Bùi Ngọc Tảo đang được quàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Các cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh, thông báo cho thân nhân liệt sĩ để tiến hành các thủ tục theo nguyện vọng của gia đình.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa mong muốn nhận được thêm thông tin từ các đơn vị, các cựu chiến binh và nhân dân về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kết luận rõ địa bàn, khu vực cần tìm kiếm.

(Theo Quân đội nhân dân.VN)