Nhân kỷ niệm 50 năm chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng (21/5/1972 – 21/5/2022), hôm nay (19/5), Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng: Thắng lợi và bài học kinh nghiệm” tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào (thị trấn Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.

Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học do đồng chí Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo làm Trưởng đoàn.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo; Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo; đại biểu một số cơ quan Bộ Quốc phòng và lãnh dạo tỉnh Nghệ An.

Đoàn đã đặt tràng hoa, thắp hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn đã đến từng phần mộ dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào là nơi tập trung các phần mộ các liệt sĩ của hơn 11000 cán bộ, chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia quân sự hy sinh trên chiến trường Lào. Khu nghĩa trang nằm ở thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, nằm cách thành phố Vinh khoảng 80 km phía tây Nghệ An.

Khu nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào có diện tích rộng khoảng gần 7 ha, là nghĩa trang lớn nhất tập hợp các mộ liệt sĩ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại nước Lào. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào, các liệt sĩ có quê hương từ Nghệ An,Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang…

Với tấm lòng thành kính, Thượng tướng Lê Huy Vịnh cùng đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên thay mặt đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục noi gương các anh hùng liệt sĩ vươn lên trong công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha ông vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cùng ngày, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học đã tổ chức đi thăm và tặng quà cho 5 gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tại các gia đình đến thăm, đoàn công tác đã trao các suất quà của Ban tổ chức Hội thảo khoa học và Bộ Tư lệnh Quân khu 4; tỉnh Nghệ An tặng các đối tượng chính sách.

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các đối tượng chính sách vượt qua nỗi đau thương, mất mát vươn lên trong cuộc sống để tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp./.