Bộ trưởng và lời nhận trách nhiệm muộn màng
Sau 4 năm tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, không thể phủ nhận những mặt tích cực mà kỳ thi :"2 mục đích" này mang lại, đó là việc giảm áp lực, giảm tốn kém cho thí sinh và gia đình. Tuy nhiên, nếu lấy tiêu chí về tính nghiêm túc, an toàn và công bằng, nhìn vào kỳ thi năm nay rõ ràng là 1 sự thất bại khi những phương án được xem là tối ưu chống gian lận đều bị vô hiệu hóa. Sau rất nhiều sai phạm nghiêm trọng trong việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia ở 1 số địa phương, cuối cùng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã lên tiếng nhận trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý. Liệu lời nhận trách nhiệm của bộ trưởng có xoa dịu được dư luận? (GD&ĐT 04/8)
