Sáng nay (ngày 7/11/2025), tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí định hướng tuyên truyền về Hội thảo khoa học “Kinh tế bạc ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. Đây là hoạt động nhằm thống nhất công tác thông tin, lan tỏa sâu rộng giá trị và ý nghĩa của mô hình “kinh tế bạc”, một lĩnh vực đang được nhiều quốc gia chú trọng trong bối cảnh già hóa dân số.

Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam nhấn mạnh: “Trong bối cảnh dân số Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa nhanh, việc nghiên cứu và phát triển “kinh tế bạc” là yêu cầu tất yếu, vừa mang ý nghĩa nhân văn, vừa mở ra một hướng đi mới cho phát triển bền vững. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần được chăm sóc mà còn là nguồn lực trí tuệ, kinh nghiệm, sáng tạo có thể đóng góp thiết thực cho xã hội”.

Ông Trương Xuân Cừ cho rằng, “kinh tế bạc” không chỉ gắn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng hay an sinh xã hội, mà còn bao hàm cả các hoạt động sản xuất tiêu dùng, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của người cao tuổi và cho người cao tuổi. Vì vậy, công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí cần nhấn mạnh tính tích cực, lan tỏa hình ảnh người cao tuổi năng động, sáng tạo, có vai trò ngày càng lớn trong đời sống kinh tế - xã hội.

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Viết Lưu, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội NCT Việt Nam thông tin thêm về Hội thảo khoa học “Kinh tế bạc ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới” dự kiến diễn ra ngày 15/11 tới, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội). Hội thảo do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tạp chí Cộng sản tổ chức.

Theo ông Trần Viết Lưu, hội thảo sẽ quy tụ khoảng 250 đại biểu trực tiếp và 34 điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các tổ chức quốc tế.

Các tham luận tập trung vào ba nhóm vấn đề chính: Hệ thống hóa chủ trương, chính sách và pháp luật về “kinh tế bạc” ở Việt Nam; đánh giá thực trạng, rút ra kinh nghiệm và vai trò người cao tuổi trong phát triển kinh tế xã hội qua 40 năm đổi mới; đề xuất định hướng, giải pháp, cơ chế chính sách cho giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực người cao tuổi trong kỷ nguyên số.

Ban Tổ chức Hội thảo cũng đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường truyền thông trước, trong và sau hội thảo, chú trọng phản ánh hiệu quả, lan tỏa thông điệp nhân văn của “kinh tế bạc”, đồng thời giới thiệu những mô hình hay, cá nhân tiêu biểu, cách làm sáng tạo của người cao tuổi trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, văn hóa, xã hội.

Với cách tiếp cận mới mẻ, hội thảo “Kinh tế bạc ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới” được kỳ vọng sẽ cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ xây dựng chính sách quốc gia về già hóa dân số, đóng góp vào Chiến lược phát triển đất nước bền vững, lấy con người làm trung tâm.