Trong hôn nhân, có những điều vợ chồng rất dễ nói với nhau – như chuyện con cái, công việc hay tài chính gia đình. Nhưng cũng có những điều rất khó mở lời, đặc biệt là chuyện chăn gối.

Nhất là khi nhu cầu giữa hai người không giống nhau: một người luôn có ham muốn nhiều hơn, nhưng người kia thì ngược lại. Sự “lệch nhịp” này khiến không ít cặp đôi băn khoăn: Ham muốn tình dục không đồng đều – liệu có phải là dấu hiệu của rạn nứt hay đó chỉ là diễn biến tự nhiên của cơ thể và cảm xúc trong một mối quan hệ lâu dài?

Chia sẻ về vấn đề này, bác sĩ Phạm Quang Khải – Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu, Bệnh viện E cho biết, ham muốn tình dục là một nhu cầu sinh lý tự nhiên ở cả nam và nữ, mức độ ham muốn rất khác nhau ở mỗi người.

“Ham muốn tình dục chịu ảnh hưởng lớn từ nồng độ hormone trong cơ thể, đặc biệt là testosterone. Tuy nhiên, không có một quy chuẩn nào cho rằng nam giới phải có ham muốn nhiều hơn nữ giới hay ngược lại. Mỗi người có mức hormone khác nhau nên nhu cầu cũng khác nhau,” bác sĩ Khải giải thích.

Song, từ trước đến nay, trong xã hội vẫn tồn tại quan niệm rằng đàn ông luôn có nhu cầu tình dục cao hơn phụ nữ. Theo bác sĩ Khải thì đây là một định kiến.“Thực tế, đàn ông khi có ham muốn thì thường dễ bộc lộ, trong khi đó, phụ nữ nhiều khi có ham muốn rất cao nhưng lại có xu hướng giữ kín vì những chuẩn mực truyền thống. Trong thực tế khám chữa bệnh có nhiều trường hợp người vợ đưa chồng đến khám vì không đáp ứng được nhu cầu của mình”.

Theo bác sĩ, nam giới trung bình có mức testosterone cao hơn, nhưng điều đó chỉ mang tính tương đối.

Tuy nhiên, trong hôn nhân, sự “lệch nhịp” về nhu cầu tình dục lại là chuyện khá phổ biến. Theo bác sĩ Khải, trong trường hợp này đừng vội kết luận ai là người “có vấn đề”. “Đây đơn giản là sự lệch pha về tần suất. Có người cảm thấy mỗi ngày đều cần sự gần gũi, nhưng cũng có người cho rằng tình yêu không chỉ nằm ở chuyện quan hệ mà còn ở việc chăm sóc, chia sẻ và đồng hành với nhau nên tần suất có thể thấp hơn”.

Sự khác biệt này chỉ trở thành vấn đề khi không được thấu hiểu và điều chỉnh. Theo bác sĩ Khải, trong nhiều trường hợp, sự “lệch nhịp” được tháo gỡ chỉ bằng một cuộc trò chuyện cởi mở để chia sẻ cảm xúc, tìm hiểu nguyên nhân – như áp lực công việc, stress… do đó vấn đề không nằm ở ham muốn mà nằm ở việc thiếu giao tiếp.

“Rất nhiều cặp vợ chồng sau khi đến gặp bác sĩ chỉ cần tư vấn, trò chuyện là đã hiểu nhau hơn và tự điều chỉnh lại. Không cần đến thuốc hay can thiệp y khoa. Ham muốn tình dục không chỉ phụ thuộc hormone mà còn bị ảnh hưởng bởi áp lực kinh tế, công việc, căng thẳng trong cuộc sống. Vì vậy việc từ chối đôi khi không phải là dấu hiệu của hết yêu, của sự rạn nứt”, bác sĩ Khải chia sẻ.

Theo khuyến nghị của bác sĩ Phạm Quang Khải, nếu sự không hòa hợp về nhu cầu tình dục kéo dài trên 3 tháng và vấn đề không được giải quyết sau khi 2 bên đã nói chuyện để hiểu nhau hơn, các cặp đôi nên tìm đến chuyên gia.

Trong hôn nhân, điều quan trọng không phải là ai muốn nhiều hơn mà là hai người có sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu nhau hay không. Khi có sự chia sẻ chân thành, sự khác biệt về ham muốn không còn là áp lực hay tổn thương, mà có thể trở thành cơ hội để cả hai hiểu nhau sâu sắc hơn. Bởi cuối cùng, điều giữ hai người ở lại trong một cuộc hôn nhân không chỉ là ham muốn, mà còn là sự đồng hành, thấu hiểu và mong muốn cùng nhau vun đắp mỗi ngày”, bác sĩ Khải nhắn gửi.