Thưa quý vị và các bạn! Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã khẳng định: sau khi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện và mang tính đột phá, với nhiều điểm sáng nổi bật. Trong những thành tựu chung đó, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tiếp tục được giữ vững, trong đó có những lĩnh vực công tác được đánh giá là hoàn thành xuất sắc.
Góp phần quan trọng vào kết quả ấy là sự nỗ lực, cống hiến bền bỉ, thầm lặng nhưng hết sức to lớn của Bộ đội Biên phòng – lực lượng nòng cốt, chuyên trách nơi tuyến đầu Tổ quốc. Trước những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, những đóng góp của Bộ đội Biên phòng trong nhiệm kỳ vừa qua có ý nghĩa như thế nào đối với thành tựu chung của quốc gia? Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV2 về nội dung này.

PV: Văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng khẳng định, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, đất nước tiếp tục đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật. Hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trong đó có những mặt công tác hoàn thành xuất sắc, có thể nói lực lượng Bộ đội Biên phòng đã góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của đất nước. Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này?

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước bối cảnh tình hình thực tiễn của đất nước cũng như khu vực biên giới gặp nhiều khó khăn, thách thức, lực lượng BĐBP đã tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung công tác trọng tâm sau:

Một là, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời báo cáo QUTW, BQP tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương, đối sách, giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo và xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương quy hoạch hệ thống cửa khẩu và đẩy mạnh cải cách hành chính; chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ của BĐBP.

Hai là, xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả”.

Ba là, đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ biên phòng, xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống đồn, trạm Biên phòng, cửa khẩu, công trình bảo vệ biên giới kiên cố, vững chắc.

Bốn là, đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần - kỹ thuật; chủ động nghiên cứu, đề xuất đầu tư vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện hiện đại, đảm bảo cho hoạt động của BĐBP. Trong đó, ưu tiên đầu tư đồng bộ trang bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại phục vụ cho công tác chỉ huy quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, trinh sát kỹ thuật, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm…

Năm là, đã phối hợp chặt chẽ với địa phương, các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham gia bảo vệ biên giới, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh; thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng”, phát huy, nhân rộng các phong trào, chương trình, mô hình, góp phần xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới.

Sáu là, đã triển khai toàn diện, chặt chẽ và hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, tiếp tục là điểm sáng của đối ngoại quốc phòng. Cơ chế hợp tác giữa BĐBP Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng ngày càng toàn diện, có chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Các hoạt động giao lưu, kết nghĩa hai bên biên giới luôn tạo điểm nhấn, có ý nghĩa lan toả tại khu vực biên giới.

PV: Thưa đồng chí, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chuẩn bị tâm thế, điều kiện và nguồn lực để bước vào kỷ nguyên mới, khởi đầu từ Đại hội XIV của Đảng. Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đóng vai trò quan trọng củng cố niềm tin và tạo động lực cho sự phát triển nơi phên dậu của Tổ quốc, Đại hội lần này có ý nghĩa như thế nào đối với cán bộ, chiến sĩ BĐBP?

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn: Đối với toàn Đảng bộ BĐBP nói chung và mỗi cán bộ, đảng viên BĐBP nói riêng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là biểu tượng của sự kết tinh ý chí, bản lĩnh, trí tuệ của Nhân dân cả nước và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, là tiền đề quan trọng tạo nên nền tảng chính trị vững chắc để Quân đội hoà nhịp bước cùng toàn Đảng, toàn dân tiến vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng.

Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên BĐBP đã khẳng định rõ nét vai trò “khiên thép trấn biên”, bảo vệ vẹn toàn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ bình yên nơi biên cương, thực sự là cầu nối “ý Đảng với lòng dân” ở khu vực biên giới, góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Toàn lực lượng BĐBP hướng về Đại hội với niềm tin, sự kỳ vọng lớn lao; bày tỏ quyết tâm phát huy cao độ truyền thống vẻ vang kết hợp với bản lĩnh, phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tiếp tục giành được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, thực sự tạo bước đột phá trên các mặt công tác biên phòng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

PV: Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh thực hiện có hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại. Từ Đại hội XIV, Đảng bộ BĐBP sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia như thế nào?

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn: Sau Đại hội, Đảng bộ BĐBP sẽ khẩn trương ban hành Chương trình hành động, cụ thể hóa các mục tiêu vào nghị quyết lãnh đạo hàng năm của các cấp ủy.

- Trước hết, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng để thống nhất về nhận thức, xác định tinh thần, trách nhiệm trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

- Thứ hai, Cụ thể hóa Nghị quyết đại hội vào xây dựng Chương trình hành động, nghị quyết lãnh đạo, gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BĐBP với các nội dung, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể và phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm”.

- Thứ ba, tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, biên phòng, kịp thời đề ra các chủ trương, đối sách xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ; nhất là những chủ trương, giải pháp mang tính kiến tạo toàn diện trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

- Thứ tư, tiếp tục bổ sung, kiện toàn các cơ chế, quy định xử lý các tình huống bảo vệ Tổ quốc và an ninh quốc gia tại khu vực biên giới; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.

- Thứ năm, tích cực triển khai hiệu quả Kết luận số 99 ngày 17/10/2024 của Bộ Chính trị, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ biên giới; tích cực tham mưu và tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống Nhân dân, để tiếp tục vun đắp tiềm lực chính trị tinh thần, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!