Tối 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt " Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của đảng, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930 -3/2/2026). Dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và khu vực phụ cận tối ngày 23/1 đã trở thành điểm hội tụ đặc biệt của niềm vui, niềm tự hào và cảm xúc hân hoan của hàng nghìn người dân Thủ đô cũng như nhân dân từ nhiều địa phương. Mặc dù thời tiết giá lạnh về đêm, song chương trình nghệ thuật đặc biệt cùng màn pháo hoa quy mô lớn chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thực sự trở thành một “đêm hội lòng dân”, nơi niềm tin, kỳ vọng và khát vọng phát triển của đất nước được thắp sáng rực rỡ trên bầu trời Hà Nội.

Ngay từ cuối buổi chiều, dòng người đã đổ về khu vực sân vận động Mỹ Đình mỗi lúc một đông. Bất chấp thời tiết khá rét, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người lao động tranh thủ có mặt từ rất sớm để lựa chọn vị trí thuận lợi nhất, chờ đợi giây phút được hòa mình vào không khí thiêng liêng của sự kiện chính trị – văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này. Không ít người mang theo áo ấm dày, chăn mỏng, thậm chí dựng lều tạm để “giữ chỗ”, thể hiện sự háo hức và niềm mong đợi đối với đêm nghệ thuật – pháo hoa được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay.

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng được dàn dựng công phu, hiện đại, có thời lượng khoảng 100 phút, gồm ba phần: Mở đầu, phần Lễ và Nghệ thuật. Trong đó, phần nghệ thuật được xây dựng như một hành trình cảm xúc xuyên suốt với ba chương mang tên: “Tráng ca dưới cờ Đảng”, “Với Đảng, trọn niềm tin yêu” và “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.

Chương I – “Tráng ca dưới cờ Đảng” – mở ra không gian nghệ thuật giàu tính sử thi, tái hiện hành trình lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam từ những ngày đầu đấu tranh giành độc lập, tự do, đến thống nhất đất nước và xây dựng cuộc sống hòa bình, hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua từng tiết mục, hình ảnh lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay cùng âm nhạc hào hùng đã gợi lên trong lòng người xem niềm tự hào sâu sắc về truyền thống cách mạng, về những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Chương II – “Với Đảng, trọn niềm tin yêu” – mang đến thông điệp về tầm nhìn Đổi mới và những kỳ tích phát triển của đất nước. Các tiết mục nghệ thuật đã khắc họa sinh động không khí lao động, sáng tạo sôi nổi của các tầng lớp nhân dân; phản ánh rõ nét các nghị quyết của Đảng đi vào đời sống, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh. Đặc biệt, những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng được Đảng khởi xướng trong thời gian qua đã tiếp tục mở ra vận hội mới, bước ngoặt mới, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đỉnh cao cảm xúc của đêm nghệ thuật được đẩy lên ở Chương III – “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”. Với thông điệp về tầm nhìn Kỷ nguyên vươn mình được đề ra tại Đại hội XIV, các tiết mục đã khẳng định niềm tin vững chắc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vào tương lai tươi sáng của Tổ quốc. Tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc được thể hiện rõ nét qua các màn đồng diễn quy mô lớn, giàu cảm xúc và đầy tính biểu tượng.

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như NSND Tạ Minh Tâm, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hồng Nhung, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Đức Phúc, Erik… cùng hơn 6.000 diễn viên quần chúng đến từ lực lượng vũ trang và sinh viên. Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, vũ đạo, công nghệ trình diễn hiện đại, hệ thống âm thanh – ánh sáng lập trình theo thời gian thực và trình diễn 3D Mapping trên mặt sân đã tạo nên những màn biểu diễn hùng tráng, trang nghiêm nhưng cũng rất giàu cảm xúc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Không khí đêm hội càng trở nên sôi động và vỡ òa khi màn pháo hoa nghệ thuật chính thức bắt đầu. Trận địa pháo hoa tại khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình được bố trí với quy mô hiếm có, gồm gần 10.000 đơn vị pháo hoa, trong đó có khoảng 4.600 quả pháo hoa nổ tầm cao, 950 giàn phun pháo hoa và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật. Pháo hoa được lắp đặt trực tiếp trên mái nhà và hai bên cánh khán đài B theo địa hình vòng cung; bên ngoài sân, pháo hoa tầm cao được bố trí dọc từ đường Lê Đức Thọ qua cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước, bảo đảm tối ưu góc nhìn cho người dân trong và ngoài sân vận động.

Trên nền nhạc hào hùng, truyền cảm hứng, những chùm pháo hoa rực rỡ liên tiếp bừng sáng trên bầu trời đêm Hà Nội, tạo nên một “bản hòa ca ánh sáng” hoành tráng, tượng trưng cho niềm vui, niềm tự hào và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Mỗi đợt pháo hoa vang lên là một tràng pháo tay kéo dài, là những ánh mắt rạng ngời, những nụ cười hạnh phúc của người dân đang cùng nhau chứng kiến thời khắc đặc biệt, thiêng liêng.

Bên ngoài sân vận động, không khí cũng náo nhiệt không kém. Các tuyến đường xung quanh Mỹ Đình chật kín người đứng xem pháo hoa. Lực lượng công an, cảnh sát giao thông, dân phòng và các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai phương án phân luồng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thưởng thức trọn vẹn chương trình. Hình ảnh người dân chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhường đường, giữ gìn trật tự càng làm nổi bật tinh thần văn minh, trách nhiệm và đồng thuận xã hội trong đêm hội lớn của đất nước.

Chương trình nghệ thuật và pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng do Thành ủy – Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chủ trì tổ chức, với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các đơn vị liên quan. Đây là hoạt động văn hóa, chính trị có ý nghĩa sâu sắc, diễn ra ngay sau khi Đại hội XIV bế mạc, nhằm khẳng định thành công rực rỡ của Đại hội; tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và những định hướng lớn của Đại hội, sự kiện chính trị trọng đại mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Không chỉ là một sự kiện trình diễn quy mô lớn, đêm nghệ thuật và pháo hoa còn là dịp khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực tinh thần to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống. Trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển mà đất nước đã lựa chọn càng được bồi đắp vững chắc.