Ngay sau Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Tô Lâm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội. Cuộc họp báo diễn ra tại Trung tâm Báo chí Đại hội, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế.
Mở đầu họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự vui mừng được gặp gỡ các nhà báo trong nước và quốc tế đã theo sát, đưa tin kịp thời, toàn diện về Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn đội ngũ báo chí đã liên tục có mặt tại Trung tâm Báo chí, phản ánh sinh động không khí, nội dung Đại hội tới đồng bào trong nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã “thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp”, là một mốc son quan trọng trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là dấu ấn nổi bật trong dòng chảy lịch sử phát triển của đất nước.
Theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV là Đại hội của đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng và chiều sâu văn hóa của Đảng và nhân dân Việt Nam trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen thách thức.
“Tôi một lần nữa cảm ơn các bạn đã lan tỏa đầy đủ khí thế, nội dung của Đại hội đến nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói.
Thông tin về kết quả công tác nhân sự, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Đại hội XIV đã thống nhất cao và tập trung lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.
Ngay sau khi được bầu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí, bầu Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa mới gồm 13 Ủy viên, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 23 Ủy viên và ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV cũng thống nhất tuyệt đối giới thiệu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, tái cử giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV; trên cơ sở đó, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục đảm nhiệm trọng trách này.
Phát biểu tại họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV hội tụ các đồng chí có đầy đủ phẩm chất đạo đức, uy tín chính trị, năng lực lãnh đạo, trình độ và tinh thần cống hiến để gánh vác trọng trách trước Đảng, trước nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, sẵn sàng “dám xả thân vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân”.
Quyết sách lịch sử, hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm
Theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV đã đưa ra những quyết sách mang tính lịch sử, nhằm thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm:
Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Tổng Bí thư bày tỏ niềm tin vững chắc rằng, với tinh thần đoàn kết, ý chí đổi mới và khát vọng phát triển mạnh mẽ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng nước Việt Nam độc lập, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trả lời câu hỏi của phóng viên quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, sau 40 năm đổi mới, vị thế, tiềm lực và uy tín quốc tế của Việt Nam đã được nâng cao rõ rệt. Việt Nam đủ điều kiện, bản lĩnh và trách nhiệm để tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Theo Tổng Bí thư, thế giới hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng, xung đột và chiến tranh. Những vấn đề này không một quốc gia đơn lẻ nào có thể tự mình giải quyết, dù là quốc gia lớn hay nhỏ.
“Việt Nam sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế, các tổ chức khu vực và toàn cầu để giải quyết các vấn đề chung; sẵn sàng tham gia gìn giữ hòa bình, cứu trợ nhân đạo, và làm cầu nối kiến tạo hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và phù hợp với điều kiện của Việt Nam”, Tổng Bí thư khẳng định.
Sự nghiệp đổi mới là quá trình liên tục, không gián đoạn
Làm rõ những điểm mới của Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Đổi mới là sự nghiệp liên tục, không phải đổi mới lần một hay lần hai, mà là quá trình kế thừa, phát triển và sáng tạo không ngừng, nhằm mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Một điểm nhấn quan trọng của Đại hội XIV là tư duy xây dựng Văn kiện, trong đó Báo cáo Chính trị được tích hợp từ ba báo cáo lớn: Báo cáo Chính trị, Báo cáo kinh tế – xã hội và Báo cáo về công tác xây dựng Đảng. Cách tiếp cận này thể hiện tầm nhìn tổng thể, đồng bộ, gắn chặt phát triển kinh tế với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Tổng Bí thư cũng cho biết, Đại hội XIV đặt trong bối cảnh lịch sử đặc biệt, không chỉ định hướng cho nhiệm kỳ 2026–2031 mà còn vươn tầm nhìn đến năm 2045 và xa hơn nữa là tổng kết 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng vào năm 2031, làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng Cương lĩnh mới phù hợp với bối cảnh mới.
Trước yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam cần xây dựng mô hình phát triển mới, bảo đảm nhanh, hiệu quả và bền vững. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số được xác định là điều kiện quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
“Muốn đạt được các mục tiêu lớn, phải thay đổi mô hình tăng trưởng, phát huy mạnh mẽ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả quản trị quốc gia”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Cuộc họp báo quốc tế sau bế mạc Đại hội XIV được đánh giá là hoạt động đối ngoại quan trọng, thể hiện tinh thần công khai, minh bạch, chủ động cung cấp thông tin chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Thông qua họp báo, hình ảnh một Việt Nam đoàn kết, ổn định, đổi mới và có trách nhiệm tiếp tục được khẳng định, tạo nền tảng thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
