Ngày 18/10/2025, tại Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP HCM) đã diễn ra Hội nghị công bố thành lập hai mạng lưới Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ bán dẫn.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Bộ Giáo dục & Đào tạo có PGS. TS. Phạm Quang Hưng - Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, TS. Trần Nam Tú - Phó Cục trưởng, Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin. Đơn vị chủ trì, dẫn dắt và phát triển hai mạng lưới này ở phía Nam - ĐH Bách khoa TPHCM có GS. TS. Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng, PGS. TS. Trần Thiên Phúc - Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị. Tham dự hội nghị còn có đại diện các trường đại học, các doanh nghiệp trực thuộc mạng lưới cũng như doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có liên quan.

Việc thành lập hai mạng lưới đào tạo xuất sắc và tài năng về Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ bán dẫn khu vực phía Nam được xem là bước ngoặt chiến lược khi quy tụ hàng chục cơ sở đào tạo và doanh nghiệp đầu ngành, tập hợp và phát huy sức mạnh liên kết để xây dựng hệ sinh thái hợp tác - đào tạo - nghiên cứu, đổi mới sáng tạo hiệu quả, từng bước nâng tầm vị thế khu vực phía Nam và Việt Nam trên bản đồ công nghệ 4.0 toàn cầu.

Ngay ở giai đoạn khởi đầu, việc hình thành hai mạng lưới này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng học thuật và công nghiệp. Cụ thể, Mạng lưới Trí tuệ nhân tạo hiện thu hút 27 thành viên (gồm 20 trường đại học và 07 doanh nghiệp), mạng lưới Công nghệ Bán dẫn có 34 thành viên (gồm 18 trường đại học và 16 doanh nghiệp). Dấu ấn thời kỳ đầu được mong đợi sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, tiếp tục mở rộng và kết nạp thêm các thành viên tiềm năng cho mạng lưới để cùng thực hiện trọng trách lớn mà Nhà nước giao phó.
Mỗi mạng lưới đều vạch rõ mục tiêu hoạt động, trọng tâm cụ thể: Tổ chức được ít nhất 01 chương trình xuất sắc về đào tạo thích ứng, đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo chuyên sâu cho phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực AI và Công nghệ bán dẫn.
Trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ AI và bán dẫn xuất sắc trong nước và khu vực, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, xã hội và công cuộc phát triển đất nước; Thu hút được ít nhất 100 nhà khoa học và chuyên gia giỏi là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy, nghiên cứu trong mạng lưới.

GS. TS. Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM kỳ vọng các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp sẽ tận dụng tối đa nguồn lực của nhau, cộng hưởng để đạt được mục tiêu đào tạo nhân lực trình độ cao, tập trung xây dựng và thực hiện các nghiên cứu chung để giải quyết các bài toán công nghệ, và xa hơn là góp phần đưa khu vực phía Nam và Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo - nghiên cứu xuất sắc ở hai lĩnh vực này.
Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ được thể hiện trong Nghị quyết 57-NQ/TW và 71-NQ/TW, GS. Mai Thanh Phong mong muốn Nhà nước sẽ tiếp tục có chính sách, nguồn lực và cơ chế hỗ trợ thiết thực để thúc đẩy mô hình mạng lưới này phát huy hiệu quả.
PGS. TS. Phạm Quang Hưng - Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD&ĐT cho rằng: việc tổ chức các mạng lưới là điển hình của mô hình hợp tác “ba nhà” - Nhà trường, Nhà nước và Nhà doanh nghiệp, gắn đào tạo với nghiên cứu, sản xuất và đổi mới sáng tạo. Ở góc độ của cơ quan quản lý Nhà nước, ông đề nghị các thành viên mạng lưới nhanh chóng xây dựng kế hoạch hợp tác, phối hợp đặt hàng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đồng thời cùng với cơ quan quản lý địa phương kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng phía Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã lần lượt lắng nghe 07 tham luận của các đơn vị và doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, gồm Viện Công nghệ JAIST (Nhật Bản), Viện Công nghệ Kyushu, Tập đoàn Công nghệ TMA, YouthDev và lĩnh vực Công nghệ bán dẫn gồm Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Công ty TNHH Ampere Computing. Các tham luận không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tiễn mà còn thể hiện năng lực hợp tác cũng như cam kết đồng hành của các đơn vị với vai trò là thành viên của mạng lưới.
Với Trường Đại học Bách khoa (ĐHQGTPHCM), việc chủ trì và dẫn dắt mạng lưới vừa là sự ghi nhận cho vai trò tiên phong và thế mạnh đào tạo nghiên cứu của trường trong hai hướng công nghệ mũi nhọn này, vừa là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao của nhà trường. Với tư cách là đại diện của đơn vị chủ trì mạng lưới, GS. TS. Mai Thanh Phong Phong kêu gọi sự đồng hành và nỗ lực của các đơn vị thành viên ở hiện tại và trong tương lai, cũng như sự hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của cơ quan cấp trên là ĐHQG-TP.HCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban - ngành trong việc thúc đẩy hoạt động của mạng lưới.