Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định như vậy tại Hội nghị Khoa học Thường niên do Trường Đại học Thủy lợi tổ chức.
Hội nghị quy tụ các nhà khoa học, các nhà quản lý đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước, chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới nhất trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội; đồng thời thảo luận về những thách thức thực tế gặp phải và các giải pháp thích ứng...
Đề cập đến tầm quan trọng của Khoa công nghệ đối với sự phát triển KTXH đất nước nói chung và ngành Nông nghiệp nói riêng, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, Việt Nam từ quốc gia thiếu đói, trung bình một năm nhập khẩu 1,58 triệu tấn lương thực thì đến năm 1989 xuất khẩu 1,41 triệu tấn gạo đầu tiên.
Dự kiến trong năm 2025 giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 70 tỷ USD, tăng so với 62,5 tỷ USD năm 2024. Thặng dư thương mại tính đến tháng 10/2025 đạt 17,59 tỉ USD và dự báo năm 2025 thặng dư đạt khoảng 20 tỉ USD.
"Không có thành tựu khoa học công nghệ không có thành tựu ngày hôm nay", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định.
Trong sản xuất, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định tài nguyên nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Trong đó, sản xuất nông nghiệp gắn liền với hệ thống thủy lợi và nếu không có tiến bộ khoa học công nghệ, Việt Nam không thể có những công trình thủy lợi lớn, đảm bảo an ninh nguồn nước cho quốc gia.
Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước quyết liệt triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đề nghị giảng viên, nhà khoa học của Trường Đại học Thủy lợi triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo nhu cầu của ngành.
Đặc biệt tập trung vào việc ứng phó biến đổi khí hậu như hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, lũ lụt, ngập úng, các giải pháp cải tiến hệ thống thủy lợi thích ứng với bối cảnh mới...
Đồng thời, ông Tiến cũng đề nghị nhà trường và các viện nghiên cứu cần tập trung vào những bài toán lớn, mang tính liên ngành, giải quyết chuỗi vấn đề thay vì từng mảnh rời rạc. "Các đề tài, nhiệm vụ khoa học phải làm rõ tính thực tiễn từ đó đề xuất nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung, phương pháp. Nếu không xác định rõ sẽ loay hoay với các đề tài khoa học đã thực hiện".
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cũng lưu ý, trong hoạt động nghiên cứu khoa học của trường cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, liên kết doanh nghiệp và tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
"Khoa học công nghệ quyết định vị thế quốc gia, vị thế ngành và lĩnh vực. Thành tựu khoa học công nghệ là động lực trực tiếp của nền kinh tế, giúp nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm...", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.
Tại Hội nghị Khoa học Thường niên, GS.TS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi cho biết, trong những năm gần đây, Nhà trường đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát triển Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Gần đây, trường hoàn thành và nghiệm thu 2 đề tài cấp Nhà nước và Quỹ Nafosted, 2 đề tài cấp Tỉnh/Thành phố, 9 đề tài cấp Bộ và 45 đề tài cấp cơ sở.
Trong năm 2024, giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh trong toàn Trường công bố 957 bài báo khoa học, trong đó có 380 công bố quốc tế và 244 bài báo quốc tế có uy tín.
Đáng chú ý, năm học 2024 - 2025, các đơn vị của trường Đại học Thủy lợi thực hiện hơn 500 hợp đồng chuyển giao công nghệ với doanh thu 370 tỷ đồng, đứng đầu cả nước về hoạt động chuyển giao công nghệ.
Năm 2025, Hội nghị Khoa học thường niên nhận được 196 bài viết từ các nhà khoa học, nhà quản lý, các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Ban tổ chức chọn ra 157 bài viết chất lượng để báo cáo tại hội nghị.
Tại phiên toàn thể, GS Na Jeong-sik, Ủy viên nghiên cứu cao cấp lĩnh vực Blockchain của Viện Hoạch định Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Quản trị Blockchain Hàn Quốc trình bày về chủ đề nóng hiện tại là AI và cách để kiểm soát AI hiệu quả.
Tiếp đó, GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐHQGHN) báo cáo chủ đề về mối quan hệ giữa hệ thống thủy lợi và an ninh phi truyền thống - vấn đề ngày càng trở nên cấp thiết đối với Việt Nam./.
