Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được Đảng, Nhà nước xác định là động lực then chốt phát triển đất nước, là "chìa khóa vàng", là yếu tố sống còn để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, góp phần thực hiện mục tiêu đưa đất nước có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Nhưng như khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Thể chế đang là điểm nghẽn kìm hãm khoa học công nghệ. Nếu không tháo gỡ thì chính sách sẽ không thể đi vào cuộc sống”.

Loạt phóng sự “Tháo gỡ điểm nghẽn để khoa học công nghệ bứt phá” đề cập trực diện những rào cản đang kìm hãm sự phát triển của khoa học công nghệ Việt Nam, từ bất cập về cơ chế, thủ tục, tài chính, đến sự thiếu gắn kết giữa Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra những “nút thắt”, phóng sự đề cập những đổi mới mạnh mẽ từ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị – được xem là bước ngoặt về thể chế, mở ra không gian sáng tạo cho nhà khoa học, thúc đẩy đại học xác định lại sứ mạng, gắn nghiên cứu với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực then chốt cho phát triển đất nước, cần trọng dụng nhân tài, xây dựng những nhóm nghiên cứu mạnh – những “tế bào” cốt lõi của hoạt động nghiên cứu, nơi hội tụ trí tuệ, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Trên thực tế, nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học được đánh giá có giá trị thực tiễn cao, thậm chí rẻ hơn hàng ngoại nhưng không thể bước ra thị trường. Nguyên nhân không phải do chất lượng mà nằm ở những vướng mắc trong khâu định giá, chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ. Bài đầu tiên trong loạt phóng sự sẽ cho thấy: chính cơ chế đang trở thành “rào cản vô hình”, khiến không ít công trình khoa học bị “đắp chiếu” ngay sau khi nghiệm thu.

Nghe Bài 1 của Loạt phóng sự tại đây: