Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Australia, sáng 10/8/2026 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học - Công nghệ - Đổi mới sáng tạo, Giáo dục - Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Australia.

Sự kiện do Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Sydney (Australia) tổ chức.

Cùng dự diễn đàn có: Đồng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại và Nhập cư Australia Matt Thistlethwaite; nhiều quan chức cấp cao Việt Nam-Australia và hơn 500 đại diện các nhà khoa học, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách của hai nước Việt Nam và Australia.

Phát biểu dẫn đề tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đề xuất hai bên cần tập trung nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh và công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ lượng tử, sinh học, năng lượng sạch và đặc biệt là công nghệ biển.

Bộ trưởng Bộ KHCN nhấn mạnh: Điều quan trọng là mỗi nghiên cứu phải xây dựng được một chuỗi hợp tác liền mạch từ bài toán của thị trường, thử nghiệm đến thương mại hóa.Hai bên cần tiếp tục phát triển Trung tâm Công nghệ Chiến lược thành nền tảng chung, đồng thời kết nối các quỹ đầu tư mạo hiểm, nguồn vốn công nghệ để những sáng chế xuất sắc có cơ hội đi thẳng từ phòng thí nghiệm ra thị trường.

Bên cạnh đó hai bên cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế số và chuyển đổi số gắn liền với việc thúc đẩy thương mại hóa và kết nối thị trường cho doanh nghiệp; cần cùng lựa chọn một số ngành, một số doanh nghiệp cụ thể để triển khai các dự án chuyển đổi số và ứng dụng AI, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Mỗi dự án sẽ vừa giải quyết bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, vừa cung cấp bằng chứng, minh chứng dữ liệu để chính phủ xây dựng chính sách tốt hơn.

Việt Nam và Australia có nền tảng đặc biệt thuận lợi về giáo dục và kết nối con người. Australia sở hữu các trường đại học, tổ chức nghiên cứu mạnh, trong khi Việt Nam có lực lượng kỹ sư trẻ, doanh nghiệp công nghệ phát triển nhanh và cộng đồng tri thức người Việt đông đảo tại Australia.

Hai bên có thể phát triển các nhóm nghiên cứu chung, phòng thí nghiệm chung và các chương trình để nhà khoa học cùng làm việc với doanh nghiệp.

Phát biểu tại diễn đàn, Đồng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại và Nhập cư Australia Matt Thistlethwaite nhấn mạnh trung tâm của mọi tiến bộ nhân loại, trung tâm của tăng trưởng kinh tế, trung tâm của cải thiện chất lượng cuộc sống, đó là những tiến bộ trong khoa học và công nghệ.

Đối với Việt Nam, khoa học và công nghệ sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế liên tục và đổi mới là trọng tâm của các kế hoạch tăng trưởng quốc gia.

Đánh giá cao Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đồng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại và Nhập cư Australia Matt Thistlethwaite cho rằng tiến bộ khoa học và công nghệ sẽ giúp thúc đẩy các quốc gia tiến lên, vượt lên trên những trở ngại phía trước.

Trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia và Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á của Australia đến năm 2040, hai bên đang tìm kiếm nhiều cách hơn để có thể cùng nhau hợp tác và đầu tư nhiều hơn vào trong khoa học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, ưu tiên các sáng kiến song phương, thúc đẩy kết quả kinh tế, hòa nhập xã hội và phát triển bền vững và môi trường.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là một sáng kiến có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia đang phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, nhất là trong những lĩnh vực sẽ quyết định năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng của mỗi quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết: Đối với Việt Nam, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao không còn chỉ là một lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để thực hiện khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Đảng, Nhà nước Việt Nam đã xác lập mô hình phát triển mới, trong đó tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế được xác định là những động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế.

Những quyết sách quan trọng vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới tư duy phát triển, hoàn thiện thể chế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, phát huy mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân, thu hút hiệu quả các nguồn lực quốc tế, nhất là vốn đầu tư chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, tri thức quản trị hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam đang chuyển mạnh từ mục tiêu thu hút đầu tư sang hợp tác cùng phát triển; từ tiếp nhận công nghệ sang đồng sáng tạo công nghệ; từ tham gia chuỗi giá trị sang từng bước giữ những vị trí có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Australia là một trong những đối tác có nhiều thế mạnh mà Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn cùng đồng hành trong quá trình phát triển. Hai nước hội tụ những lợi thế chiến lược và yếu tố bổ trợ rất tự nhiên cho nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn chia sẻ tầm nhìn về Quan hệ Đối tác kiểu mới mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và ở tầm mức chiến lược hơn giữa Việt Nam-Australia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Hai nước cần chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu và đồng phát triển, từ kết nối giữa các tổ chức riêng lẻ sang liên kết hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, nơi doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các quỹ đầu tư cùng kết nối, cùng sáng tạo và cùng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước, xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược kết nối về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với tầm nhìn dài hạn, coi đây là một trụ cột mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia.

Hai nước mở rộng các chương trình nghiên cứu chung, tăng cường kết nối các trung tâm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo; hình thành các mạng lưới hợp tác nghiên cứu chung trong các lĩnh vực ưu tiên như AI, bán dẫn, công nghệ số, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch, khoáng sản chiến lược và kinh tế biển.

Việt Nam-Australia thúc đẩy đầu tư hai chiều trong các ngành công nghệ cao, hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), các phòng thí nghiệm chung, các chương trình ươm tạo doanh nghiệp và các dự án đổi mới sáng tạo có khả năng thương mại hóa; thúc đẩy hình thành các cơ chế hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu chung, chia sẻ rủi ro nghiên cứu, hướng tới đồng phát triển, đồng đầu tư.

Việt Nam khuyến khích đầu tư chất lượng cao từ Australia vào thị trường Việt Nam; phát triển các sản phẩm tài chính xanh, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, trung tâm đổi mới sáng tạo... và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Hai nước mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và các nhà quản trị đổi mới sáng tạo; khuyến khích mạnh mẽ trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và chuyên gia giữa hai nước; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu và nhu cầu của doanh nghiệp; thúc đẩy hình thành các cơ chế song phương, diễn đàn thường niên để đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và kiến tạo hợp tác, kết nối các chủ thể "3 nhà" (nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với quyết tâm của chính phủ hai nước, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà khoa học, hai bên sẽ tạo ra những bước đột phá mới, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Australia trở thành hình mẫu hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khu vực và trên thế giới.

Theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm: Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và dư địa hợp tác rộng mở. Đây là hoạt động đối ngoại cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước, đồng thời là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới Australia, chuyến thăm mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại và biểu tượng sâu sắc.

Đây không chỉ là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ song phương, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc xây dựng quan hệ Việt Nam - Australia ngày càng hiệu quả, trên cơ sở tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở ra những hướng hợp tác thực chất hơn. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang nổi lên là động lực mới của quan hệ song phương giữa 2 nước Việt Nam - Australia.

Mỗi năm, Australia cấp khoảng 70 học bổng đại học và sau đại học cho Việt Nam. Việt Nam hiện đứng thứ tư trong số các nước có lượng sinh viên theo học tại Australia đông nhất. Khoảng 20.000 sinh viên Việt Nam đang học tại các cơ sở giáo dục của Australia hoặc theo các chương trình đào tạo của Australia tại Việt Nam.

Australia có thế mạnh về nghiên cứu, công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong khi Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo báo cáo của Bộ GDDT, trong những năm qua, Australia luôn là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong phát triển giáo dục nghề nghiệp.

Từ năm 2013, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã phối hợp với Học viện Chisholm chuyển giao chương trình đào tạo nghề theo tiêu chuẩn Australia.Đến nay 2 bên đã hoàn thành chuyển giao 12 bộ chương trình đào tạo, kiếm định chất lượng tại 25 cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn của Australia , bồi dưỡng 318 giáo viên và tổ chức đào tạo thí điểm 41 lớp thuộc 12 nghề theo các chương trình được chuyển giao.

Thông qua các chương trình hợp tác song phương và dự án hỗ trợ phát triển nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến , phương pháp giảng dạy hiện đại và nô hình quản trị chuẩn quốc tế.Australia hỗ trợ Việt Nam triển khia nhiều hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thông qua các khóa tiếng Anh, học bổng phát triển kỹ năng lãnh đạo tạo Australia cùng các chương trình tập huấn về quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao .

Một số trường ĐH : ĐH Công nghiệp Tp HCM, ĐH Công nghiệp Hà Nội, trường CĐ nghề Đồng An, cao đẳng nghề Viglacera đã triển khai liên kết đào tạo với các đối tác Australia.

Trong khuôn khổ Chương trình Aus4Skills, dự án "Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp ngành logicstic với giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam" đã hỗ trợ 16 trường cao đẳng tăng cường gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, qua đó giúp chương trình đào tạo sát hơn với nhu cầu sử dụng lao động.