Sáng 14/3, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại các đơn vị biên phòng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tham gia bỏ phiếu sớm bầu đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hoạt động diễn ra trang nghiêm, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân của lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biên giới.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh có 5 khu vực được Hội đồng Bầu cử Quốc gia chấp thuận tổ chức bỏ phiếu sớm, chủ yếu tại các đơn vị biên phòng và huấn luyện cơ động. Các điểm bỏ phiếu gồm: khu vực số 37 tại xã Đắk Wil (Đồn Biên phòng Nậm Na và Đồn Biên phòng Đắk Ken), khu vực số 20 tại xã Thuận An (Đồn Biên phòng Đắk Đam), khu vực số 21 tại xã Thuận An (Đồn Biên phòng Đắk M’Bai), khu vực số 19 tại xã Thuận Hạnh (Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1) và khu vực số 18 tại xã Hàm Tân (Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2).

Ngay từ sáng sớm, không khí tại các điểm bỏ phiếu đã trở nên trang trọng và phấn khởi. Khu vực bầu cử được trang trí cờ, hoa, pano, khẩu hiệu chào mừng ngày hội của toàn dân. Danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết đầy đủ; thùng phiếu, tài liệu phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Tại khu vực bỏ phiếu số 19, đặt tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1, lễ khai mạc diễn ra trang trọng với sự tham dự của ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện các sở, ban, ngành và lãnh đạo lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lưu Văn Trung cho biết việc tổ chức bỏ phiếu sớm được thực hiện nhằm tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trong ngày bầu cử chính thức của cả nước. Qua kiểm tra thực tế, các điểm bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tổ chức nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, an toàn.

Ngay sau lễ khai mạc, các cử tri là cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị quân đội, biên phòng lần lượt thực hiện quyền bầu cử. Nhiều chiến sĩ mới nhập ngũ trong năm 2026 lần đầu tiên được cầm lá phiếu trong môi trường quân ngũ, nên càng ý thức rõ trách nhiệm của người công dân.

Tân binh Vũ Xuân Bách, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1, chia sẻ rằng việc được tham gia bầu cử ngay trong những ngày đầu quân ngũ là một kỷ niệm đáng nhớ. Qua các buổi tuyên truyền của đơn vị, anh hiểu rõ hơn ý nghĩa của lá phiếu cũng như trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự phát triển của đất nước.

Còn hạ sĩ Dương Văn Thương cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, các cử tri trong đơn vị đều nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên trước khi bỏ phiếu, mong muốn lựa chọn được những đại biểu “có tâm, có tầm”, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, công tác tuyên truyền về bầu cử đã được triển khai kỹ lưỡng tại các đơn vị, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững quy trình, thể lệ và ý nghĩa của cuộc bầu cử. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị và chính quyền địa phương, toàn bộ công tác chuẩn bị từ trang trí khánh tiết, bố trí khu vực bỏ phiếu đến cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đều được thực hiện chu đáo.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, 100% cử tri tại 5 khu vực bỏ phiếu sớm trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Các thùng phiếu được niêm phong và hoàn tất thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Ngay sau khi thực hiện nghĩa vụ công dân, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng trở lại nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới và giữ gìn an ninh trật tự, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra an toàn, dân chủ và đúng pháp luật.

Việc tổ chức thành công bầu cử sớm tại các đơn vị biên phòng không chỉ bảo đảm quyền công dân của lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao của những người lính biên phòng. Mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn đại biểu đại diện cho nhân dân, mà còn mang theo niềm tin và kỳ vọng của những người đang ngày đêm canh giữ bình yên nơi phên dậu của đất nước.