Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 13h00 ngày 27/10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 13,5 độ Vĩ bắc; 113,2 độ Kinh đông, cách các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 438 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-165km/h), giật cấp 17. Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Từ chiều 27/10, vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng - Phú Yên có gió mạnh cấp 9-11, sóng biển cao 6-8 m. Bão số 9 - Molave dự kiến đạt cường độ cực đại vào 19h00 tối nay. Vùng ảnh hưởng: các tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên mưa từ đêm nay, 200-400 mm/đợt. Từ 28 đến 31/10, mưa rất lớn từ Nghệ An đến Quảng Trị, 500-700 mm/đợt.

Các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên dự kiến sơ tán 448.067 người trong khu vực nguy hiểm. Thời gian hoàn thành vào 17-19h chiều 27/10. Tại số khu du lịch tập trung đông khách như Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), chính quyền địa phương đã thông tin cho khách du lịch biết về bão để chủ động phòng tránh.