“Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất” gọi tắt là EPR trong quản lý chất thải là khái niệm không hề mới. Theo ông Phan Tuấn Hùng - Vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định này đã có trong Luật bảo vệ môi trường năm 2005. Một lần nữa EPR được nhắc đến tromg Luật BVMT 2020 như một “giải pháp” hữu hiệu để hạn chế rác thải, đặc biệt là rác thải bao bì dùng một lần. Khi Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT này được thông qua nghĩa là doanh nghiệp và người tiêu dùng phải tuân theo nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền”, EPR yêu cầu các nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm về tác động tới môi trường mà sản phẩm của họ sẽ gây ra trong suốt chuỗi cung ứng, từ giai đoạn thiết kế đến thải bỏ.

Nghe bài viết tại đây: