Nguy cơ tiềm ẩn từ tính năng “chống giật”

Chị Minh Anh, một nhân viên văn phòng 25 tuổi, chia sẻ: “Em nghĩ bình này có chế độ chống giật nên cứ bật bình khi tắm, không nghĩ nhiều về vấn đề an toàn.” Đây là thói quen phổ biến của nhiều người, khi họ hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống bảo vệ mà không để ý đến những khuyến cáo an toàn.

Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Văn Thịnh, nguyên giảng viên Khoa Điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội, việc chỉ phụ thuộc vào tính năng chống giật là rất nguy hiểm. “Aptomat chống giật có thể ngắt điện khi có sự rò rỉ, nhưng không loại trừ khả năng nó bị hỏng. Nếu aptomat không hoạt động, người sử dụng có thể bị giật, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng”, ông cảnh báo. Vì vậy, không nên chủ quan dù bình nóng lạnh có trang bị hệ thống chống giật.

Làm thế nào để sử dụng bình nóng lạnh an toàn?

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng bình nóng lạnh, TS. Nguyễn Văn Thịnh đưa ra những khuyến cáo quan trọng:

- Kiểm tra định kỳ thiết bị: “Bình nóng lạnh cần được kiểm tra thường xuyên, đặc biệt là các bộ phận như sợi đốt và lớp sứ bao quanh. Nếu sợi đốt bị nứt, nước có thể tiếp xúc với điện và gây rò rỉ, dẫn đến nguy cơ điện giật,” TS. Thịnh nhấn mạnh. Việc kiểm tra định kỳ giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an toàn cho người sử dụng.

- Không nên hoàn toàn tin tưởng vào tính năng chống giật: Mặc dù bình nóng lạnh có trang bị aptomat chống giật, TS. Thịnh khuyến cáo không nên quá phụ thuộc vào tính năng này. “Nếu aptomat bị hỏng, người dùng sẽ không được bảo vệ và có thể gặp nguy hiểm khi xảy ra sự cố rò điện” ông cảnh báo.

- Sử dụng bình nóng lạnh đúng cách: Người dùng không nên để bình nóng lạnh hoạt động liên tục. “Nên bật bình trước khi sử dụng khoảng 10 phút để nước đủ ấm, sau đó tắt đi và chỉ bật lại khi cần dùng. Việc bật bình liên tục không chỉ tốn điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ điện” TS. Thịnh chia sẻ.

- Kiểm tra an toàn trước khi sử dụng: Để đảm bảo an toàn, TS. Thịnh khuyến nghị người dùng nên kiểm tra bình nóng lạnh bằng bút thử điện. “Quẹt bút thử điện vào vòi nước, nếu đèn sáng đỏ, bình có thể đã bị rò điện và không an toàn để sử dụng” ông hướng dẫn. Điều này cũng cần thiết đối với các hệ thống bình nóng lạnh trung tâm như ở khách sạn.

Việc sử dụng bình nóng lạnh an toàn không chỉ là trách nhiệm của người sử dụng, mà còn là một phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng của gia đình. Hãy luôn nhớ rằng an toàn là trên hết và không có gì quan trọng hơn việc bảo vệ tính mạng của chính mình và những người thân yêu.