Tám tháng trước, tại lượt trận mở màn bảng F vòng loại Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam thắng áp đảo ĐT Lào tại sân Gò Đậu. Châu Ngọc Quang sớm ghi bàn mở tỉ số, trước khi Văn Vĩ lập cú đúp, Hai Long cứa lòng kỹ thuật, rồi Quang Hải vô lê đẹp mắt để ấn định tỷ số 5-0. Bước vào trận lượt về trên SVĐ quốc gia Lào vào tối 19/11, Châu Ngọc Quang vắng mặt, thay vào đó là sự trở lại của Nguyễn Xuân Son - Vua phá lưới ASEAN Cup 2024.
“Xuân Son là cầu thủ rất đặc biệt, là tiền đạo giỏi, ghi bàn tốt. Em cũng nói chuyện với Son rất nhiều để có thể chia sẻ cũng như là động viên nhau tập luyện tốt. Em thấy là bạn đấy đang rất khát khao để cống hiến những gì tốt nhất cho ĐTQG. Son nói là rất nhớ sân cỏ và thể hiện được nỗi nhớ đấy ở các buổi tập vừa qua” - như chia sẻ của trung vệ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh, tâm điểm của đợt hội quân lần này hướng về Xuân Son, tiền đạo vừa trải sau gần một năm điều trị chấn thương. Về phần mình, Xuân Son tự tin nêu rõ đã đạt 100% thể trạng và sẵn sàng ra sân.
Thực tế những buổi tập vừa qua cũng cho thấy chân sút 28 tuổi đã thực hiện trọn vẹn giáo án, với các pha chạm bóng chuẩn xác và tự tin. Tất nhiên, đang có nhiều quan điểm về việc Xuân Son sẽ trở lại ra sao vào tối 19/11. BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận: “Hy vọng là một số phút cuối cùng. Bản thân Xuân Son ở đội Nam Định chưa thi đấu, được lên tuyển trong bối cảnh tác động tâm lý nhiều hơn, cũg như trên tuyển thì có dịp chẩn trị kỹ lưỡng, ông Kim cũng muốn mục sở thị xem khả năng hồi phục ra sao. Cơ bản những bước chạy vừa qua trên sân tập là tốt, nhưng trận gặp ĐT Lào có thể vào sân ít phút thôi, hít thở bầu không khí thi đấu và mang lại niềm vui cho khán giả, vậy là cũng đủ rồi”.
Kịch bản dễ thấy nhất là Xuân Son vào sân trong hiệp 2, khi hàng thủ Lào đã xuống sức. Thống kê cho thấy ĐT Lào đã nhận tổng số 14 bàn thua ở vòng loại Asian Cup 2027, riêng nửa sau trận đấu bị thủng lưới 12 lần. Đội bóng của HLV Ha Hyeok-jun có điểm yếu thể lực, cuối trận thường xuyên mắc sai lầm cá nhân.
Ngoài Xuân Son, nét mới về lực lượng còn có trung vệ Khổng Minh Gia Bảo và tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường. “Chúng ta có bộ ba tiền vệ có tính đột biến gồm Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long. Trong đó Quang Hải trở lại thì giúp ĐTVN có thêm phương án tấn công. ĐTVN cần bây giờ là mănh ghép cuối cùng mang tên Xuân Son. Còn bộ khung của HLV Kim thì bây giờ dù có vài cầu thủ mới như Văn Đô, Gia Bảo, Việt Cường thì đội tuyển vẫn sẽ xoay quanh bộ khung cũ. Nếu Xuân Son quay trở lại thi rất tốt, có thể ông Kim không sử dụng ở đầu trận. Ngay cả trong trường hợp Xuân Son không thi đấu thì cũng không có gì đáng buồn cả” - nhà báo Minh Hải phân tích.
Ông Kim đang có nhiều phương án cho đội hình không Xuân Son. Bên cạnh mũi nhọn số 1 Nguyễn Tiến Linh, hay siêu dự bị Tuấn Hải, hàng công còn có Gia Hưng và Việt Cường - hai chân sút cùng sinh năm 2000, chưa kể những vị trí khác cũng sẵn sàng dứt điểm. Mới mẻ từ nhân tố tới ý tưởng là bài toán mà đội tuyển VN đang khẩn trương tìm đáp án.
“Đội bóng yếu thì thường thường sẽ chọn lối chơi phòng ngự, sẽ co về. Thực ra chúng ta rất khó nhưng có thể ghi bàn từ sút xa, tình huống cố định và nếu có bàn thắng rồi thì sẽ khác. Và khả năng tạt bóng chính xác vào trong cho Tiến Linh đánh đầu, rồi Quang Hải sút xa quanh khoảng cách 16m50 rất tốt. Rồi khả năng đá phạt của Quang Hải, sẽ có nhiều phương án để cố gắng ghi bàn. Những pha di chuyển của Hoàng Đức chay chọc khe của Quang Hải rắt sắc. Hay Cao Quang Vnh cũng tham gia tấn công tốt, cả ở biên cả đâm vào trong. Nếu mà có Xuân Son, riêng tiền đạo này đã thay đổi cục diện rồi” - HLV Phạm Minh Đức nhận định.
Hai trận thắng trước ĐT Nepal hồi tháng 10 đã giúp ĐT Việt Nam tiến 3 bậc trên BXH FIFA, lên hạng 111 thế giới, hiện cao hơn tới 77 bậc so với ĐT Lào. Khoảng cách đó kéo theo nhận định về tỷ số cách biệt vào tối 19/11. Các tuyển thủ cũng cảm nhận được mong muốn này.
“Một trận đấu sân khách, bóng chưa lăn thì chưa biết truóc kết quả, nhưng chắc chắn ĐTVN có mục tiêu nhất định. Các cầu thủ sẽ tập luyện hàng ngày, ai cũng có cơ hội và ai được gánh vác trách nhệm thì đều phải cố gắng hết mình để thi đấu tốt, để chiến thắng. Thắng đậm thì rất vui với các cầu thủ, người hâm mộ, toàn đội cố gắng hết mình” - thủ quân Duy Mạnh nêu rõ.
Lúc này tại bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, ĐT Malaysia đứng đầu với 15 điểm sau 5 trận, hiệu số bàn thắng bại +14 còn ĐT Việt Nam đứng nhì với 9 điểm sau 4 trận, hiệu số +4. Cuộc đua song mã tại bảng F sẽ hạ màn vào tháng 3/2026./.
