Khoảng 8h sáng, tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã rộn ràng tiếng nói cười. Việc đầu tiên khi đến đây là các cụ được kiểm tra sức khỏe: đo huyết áp, nhịp tim, rà soát thuốc đang sử dụng và đánh giá tình trạng thể lực. Tiếp đó là các hoạt động tập luyện trong nhà và ngoài trời, vật lý trị liệu, ngâm chân thảo dược, massage…

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên ở phố Võng Thị, phường Tây Hồ cho rằng, những hoạt động nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe và sở thích giúp những người cao tuổi như bà vừa có thêm niềm vui vừa duy trì thói quen sinh hoạt tích cực.

Sau một thời gian trải nghiệm ở cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Tây Hồ, bà Ngô Thị Lành, 87 tuổi ở phố Quảng Bá cảm thấy thích nhất là ở nhà thì được con cái chăm sóc, đến cơ sở lại được nhân viên quan tâm tận tình từ bữa ăn đến giấc ngủ. Hơn nữa, bà còn được giao lưu, trò chuyện với những người cùng độ tuổi. Điều này giúp bà cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn, thoải mái hơn.

"Đến đây, tôi được các cháu chăm sóc tốt lắm. Các cháu rất biết nắm bắt tâm lý người già. Mình không chỉ được tham gia các hoạt động phù hợp mà việc ăn uống cũng được chăm chút hơn. Ở nhà đôi khi có 2 - 3 món lặp đi lặp lại, rất đơn điệu nhưng ở đây, thực đơn cả tuần không trùng lặp nên cảm giác ngon miệng hơn. Ăn được tốt hơn, cơ thể cũng khỏe hơn", ông Đỗ Xuân Kỷ ở đường Âu Cơ, phường Tây Hồ chia sẻ.

Khác với viện dưỡng lão nội trú, cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày hướng tới việc người cao tuổi vẫn sống cùng gia đình nhưng có thêm một nơi để được chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt vào ban ngày. Qua đó, con cháu có thể giảm bớt một phần áp lực chăm sóc cha mẹ, ông bà trong thời gian đi làm còn những người lớn tuổi trong gia đình không còn chỉ quanh quẩn ở nhà một mình mỗi ngày. Theo chị Nguyễn Thị Lựu, nhân viên chăm sóc tại cơ sở, để chăm sóc người cao tuổi tốt cần nắm bắt tính cách, tâm lý và sức khỏe của từng cụ và có sự hỗ trợ phù hợp.

Hiện, cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở phường Tây Hồ có thể tiếp nhận tối đa 20 người từ 60 tuổi trở lên còn khả năng tự đi lại và thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Bác sỹ Trần Thị Thủy, phụ trách cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở phường Tây Hồ cho biết, tới đây, mỗi người cao tuổi được lập, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, theo dõi các chỉ số như huyết áp, đường huyết cùng một số thông tin sức khỏe cần thiết. Những người đang điều trị bệnh mạn tính được lưu ý về việc sử dụng thuốc, chế độ dinh dưỡng và cách tự theo dõi sức khỏe. Chính vì thế, nơi đây có thể được xem là ngôi nhà thứ hai để các cụ được duy trì sức khỏe và đời sống tinh thần.

Nhịp sống hiện đại khiến nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc dành thời gian chăm sóc người cao tuổi. Chính vì vậy, theo Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đã hỗ trợ các gia đình và đáp ứng nhu cầu chăm sóc cả thể chất, tinh thần cho người cao tuổi cũng như dung hòa được yếu tố truyền thống và hiện đại trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở phường Tây Hồ nói riêng và ở các xã, phường khác trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung đã mở ra một lựa chọn mới trong việc chăm sóc người cao tuổi. Với gia đình, đó là thêm một sự hỗ trợ, còn với người già đó lại là có thêm một không gian để giao lưu, vận động và duy trì cuộc sống năng động phù hợp với tuổi tác. Để mỗi ngày trôi qua, tuổi già không chỉ là những ngày ở nhà chờ con cháu trở về, mà có thể là những ngày được gặp gỡ, được chăm sóc và được sống vui theo cách của riêng mình.