Khi mỗi gia đình sum họp bên mâm cỗ Tết, nơi biên cương, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và trên mọi hướng chiến lược của Tổ quốc, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn đang ngày đêm vững vàng nơi tuyến đầu. Trong thời khắc đất trời chuyển mình sang Xuân Bính Ngọ 2026, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gửi Thư chúc Tết tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và lực lượng vũ trang cả nước.
Bức thư không chỉ là lời thăm hỏi ân cần, động viên kịp thời, mà còn là sự ghi nhận sâu sắc những nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng của toàn quân trong một năm nhiều dấu ấn quan trọng. Từ việc bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn môi trường hòa bình, đến những nhiệm vụ thầm lặng nhưng đầy nhân văn trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho Nhân dân – hình ảnh người lính tiếp tục tỏa sáng trong lòng dân.
Thư chúc Tết của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng viết:
“Các đồng chí thân mến!
Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động trong toàn quân, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên cả nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Năm Ất Tỵ 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương; sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Nhân dân, toàn quân đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Nổi bật là: Thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên. Tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tham mưu, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và lan tỏa sâu rộng giá trị hòa bình, độc lập dân tộc trong Nhân dân và bạn bè quốc tế.
Các mặt công tác huấn luyện, giáo dục – đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chấp hành pháp luật; công tác hậu cần – kỹ thuật, tài chính; công nghiệp quốc phòng, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng… đạt kết quả tốt. Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu; Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Bước sang năm Bính Ngọ 2026 – năm có ý nghĩa rất quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững” và mục tiêu “Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại”; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lập nhiều chiến công, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân tự chủ, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Chúc các đồng chí cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công và không ngừng tiến bộ.
Chào thân ái và quyết thắng!”
Không dừng lại ở những lời động viên chung, trong ngày 15/2/2026 (tức 28 Tết), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục gửi Thư biểu dương, động viên cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia bắc cầu phao qua sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Trong những ngày giáp Tết, câu chuyện về hàng trăm cán bộ, chiến sĩ gác lại niềm riêng, khẩn trương bắc cầu phao qua sông Lô để phục vụ nhân dân đi lại an toàn đã trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần “vì Nhân dân quên mình”, làm lay động trái tim của hàng triệu người dân cả nước.
Chỉ chưa đầy một ngày, từ rạng sáng đến đêm muộn, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Công binh, phối hợp với các lực lượng liên quan, đã khảo sát, gia cố đường dẫn, khắc phục sình lầy, triển khai bắc cầu phao dài hơn 220 mét, bảo đảm an toàn tuyệt đối, kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong những ngày giáp Tết.
Bức thư Bộ trưởng Phan Văn Giang gửi cán bộ chiến sĩ tham gia bắc cầu phao qua sông Lô viết:
“Các đồng chí thân mến!
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Quốc phòng về việc bắc cầu phao qua sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, trong ngày 15/2/2026 (tức ngày 28 Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026), Binh chủng Công binh chủ trì, phối hợp Quân khu 2, Quân chủng Phòng không – Không quân, tỉnh Phú Thọ và lực lượng tại chỗ đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện kỹ thuật khẩn trương khảo sát, triển khai củng cố, sửa chữa, chống lầy đường lên xuống bến, bắc cầu phao qua sông Lô với độ dài hơn 220m hoàn thành ngay trong ngày, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Tôi rất xúc động khi có nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được cơ quan, đơn vị giải quyết nghỉ Tết, đang chuẩn bị đón Xuân cùng gia đình, người thân, song khi có lệnh là nhanh chóng có mặt tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ.
Với thời gian rất ngắn (từ 5 giờ đến 21 giờ) đã hoàn thành việc bắc cầu phao qua sông Lô, vượt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, kịp thời phục vụ Nhân dân đi lại, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đối với Nhân dân; thể hiện sâu sắc bản chất cách mạng của Quân đội ta – từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu; góp phần tô thắm phẩm chất, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sự nỗ lực và thành tích xuất sắc của các đồng chí.
Tôi mong rằng, trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, tổ chức vận hành cầu phao chặt chẽ, phục vụ Nhân dân đi lại bảo đảm thông suốt, thuận tiện và an toàn tuyệt đối, góp phần ổn định đời sống của Nhân dân trên địa bàn.
Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Qua các đồng chí, gửi tới gia đình, người thân năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công và không ngừng tiến bộ.
Chào thân ái và quyết thắng!”
Từ Thư chúc Tết toàn quân đến bức thư gửi nơi công trường bắc cầu phao sông Lô, có thể thấy rõ một mạch xuyên suốt trong những lời căn dặn của Đại tướng Phan Văn Giang- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với toàn lực lượng quân đội: đó là tinh thần vì Nhân dân phục vụ, lấy an toàn và hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, đo đếm bằng mồ hôi, công sức, thậm chí cả những hy sinh thầm lặng trong thời khắc sum vầy thiêng liêng của mỗi gia đình.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” không chỉ nằm ở trang bị, vũ khí hay công nghệ, mà trước hết ở bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và mối quan hệ máu thịt với Nhân dân. Những cây cầu phao, những con đường tạm, những mái nhà được dựng lại sau thiên tai… chính là “thước đo” sinh động cho niềm tin của Nhân dân đối với Quân đội.
