Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Truyền tải điện Tây Bắc, cộng với sự nỗ lực không mệt mỏi của từng cán bộ, công nhân viên trong một tập thể đoàn kết, có kỷ luật, chủ động và sáng tạo trong công việc, Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Yên đã phát triển và trưởng thành về mọi mặt, thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, kinh tế do Công ty Truyền tải điện 1 và Truyền tải điện Tây Bắc giao.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ nhiều năm qua, Trạm biến áp 220kV Vĩnh Yên (Truyền tải điện Tây Bắc) vinh dự được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác quản lý kỹ thuật giai đoạn 2012-2021.

Trao đổi với Phóng viên VOV2, anh Nguyễn Phúc Tiệp, Tổ trưởng Tổ thao tác lưu động Vĩnh Yên (Truyền tải điện Tây Bắc) khẳng định: “Để có những thành tích như vậy, các cán bộ, công nhân viên Tổ thao tác lưu động Vĩnh Yên luôn vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong quy trình sản xuất mới”.

Những ngày dầu thành lập, Trạm biến áp 220kV Vĩnh Yên gặp nhiều khó khăn như trụ sở làm việc chưa có, cơ sở vật chất thiếu thốn, hầu hết cán bộ, công nhân viên được tuyển dụng là người mới ra trường, chưa có kinh nghiệm vận hành, nắm bắt thiết bị còn hạn chế; Trạm nằm trên khu vực đồng trũng nên nguy cơ bị ngập úng về mùa mưa bão; phụ tải khu vực phát triển rất nhanh với nhiều khu công nghiệp và nhà máy lớn quan trọng, áp lực về việc đảm bảo cung cấp điện là rất lớn.

“Hồi đầu trạm thành lập chỉ có máy 125MVA thôi, thời điểm này 2 máy biến áp 250MVA, gấp 4 lần so với trước. Chúng tôi phải luôn luôn cố gắng nỗ lực không ngừng, học hỏi và nâng cao kiến thức để đáp ứng yêu cầu công việc tốt nhất có thể” - anh Vũ Hà Thành, Trưởng kíp Tổ thao tác lưu động Trạm 220kV Vĩnh Yên cho biết.

Từ năm 2019, thực hiện chủ trương của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Trạm biến áp 220kV Vĩnh Yên thực hiện chuyển đổi sang mô hình “Trạm không người trực” gặp không ít khó khăn. Hiện tại Trạm có 5 cán bộ, công nhân viên nhưng vẫn phải đảm nhiệm một khối lượng công việc không nhỏ.

“Để đảm bảo hoàn thành tốt công việc với số lượng lao động 5 người, thời gian đầu Trạm tăng cường đào tạo, đổi mới cách làm việc, anh em cũng sớm thích nghi với điều kiện làm việc mới của đơn vị” - anh Nguyễn Phúc Tiệp, Tổ trưởng Tổ thao tác lưu động Vĩnh Yên chia sẻ.

Bước vào năm 2021 là năm khó khăn thử thách vô cùng lớn đối với cán bộ, công nhân viên Tổ Thao tác lưu động Vĩnh Yên với tình hình dịch bệnh Covid 19 bùng phát, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tổ chức sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị trong trạm. Tổ đã chủ động liên hệ địa phương tiêm vắc xin Covid-19 cho cán bộ, công nhân viên rất sớm và tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, không để xảy ra sự cố thiết bị và con người.

Ngay từ cuối năm 2021 Tổ đã xây dựng phương hướng kế hoạch sản xuất năm 2022 bám sát thực tế. Dưới sự đôn đốc, chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo Công ty, các phòng ban các cấp, anh em trong đơn vị luôn tự nhắc nhở nhau, làm việc tỉ mỉ, nhiệt tình đảm bảo vận hành an toàn thiết bị đạt năng suất cao trong lao động sản xuất.

Hiện nay Trạm đã được xây dựng, quản lý với khối lượng thiết bị ổn định, đáp ứng được nhu cầu phụ tải của tỉnh Vĩnh Phúc và các vùng lân cận. Phụ tải qua Trạm trung bình 70%, lúc cao điểm là 90% công suất định mức.

“Môi trường làm việc tôi thấy hiện tại thay đổi nhiều so với trước. Giờ áp dụng nhiều công nghệ tự động hóa, máy móc điều khiển từ xa nên giảm bớt sức lao động của con người, công việc cũng đỡ vất vả hơn” - anh Dương Văn Thành chia sẻ.

Với đặc thù lực lượng cán bộ, công nhân viên có kinh nghiệm, trình độ và thâm niên công tác, nên các công việc và kế hoạch sản xuất được cấp trên giao Tổ đều hoàn thành vượt tiến độ và chất lượng tốt nhất. Anh Thành kể “Khi có thao tác tách ngăn lộ, tách một máy biến áp thì chúng tôi huy động tăng cường đội, trạm khác tới giúp đỡ. Nhiều khi vất vả nhưng anh em cùng nhau đồng tâm, động viên, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt công việc”.

Để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên, Tổ thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi huấn, đào tạo. Anh Bùi Sơn Tùng hào hứng với phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý, vận hành “Phần mềm sẽ tự động đọc và phân tích số liệu của công tơ đọc về từ máy chủ MDMS, cảnh báo sớm các số liệu bất thường của TU, TI và đo đếm điện năng cũng như hệ thống đọc công tơ từ xa MDMS, từ đó có thể giúp phát hiện và xử lý kịp thời các bất thường của thiết bị đo đếm gây mất sản lượng đo đếm điện năng”.

Cùng với sự phát triển chung của Truyền tải điện Tây Bắc, nhu cầu phụ tải của tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận, Trạm 220kV Vĩnh Yên liên tục được đầu tư mở rộng và nâng công suất đáp ứng yêu cầu phụ tải. Anh Vũ Hà Thành vui vẻ cho biết, năm 2020 và 2021 Tổ Thao tác lưu động Vĩnh Yên không để xảy ra sự cố chủ quan và khách quan nào, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn tuyệt đối.

Trải qua 17 năm xây dựng và phát triển, Trạm biến áp 220kV Vĩnh Yên đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Bằng tình yêu nghề, ý chí, lòng nhiệt tình và tinh thần đoàn kết, tập thể cán bộ, công nhân viên của Trạm luôn đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục, ổn định.

Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên, Trạm 220kV Vĩnh Yên được cấp trên, chính quyền địa phương ghi nhận và tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Trong đó đặc biệt năm 2022 này, Trạm biến áp 220kV Vĩnh Yên đã được EVNNPT khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2012-2021. Đây là niềm tự hào không của riêng anh Bùi Quang Tuyến mà cả đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Trạm “Với thành tích nhiều năm không xảy ra sự cố gì, người lao động chúng tôi cảm thấy rất tự hào, anh em luôn tự nhắc nhở nhau cố gắng duy trì thật tốt trong những năm tiếp theo”.

Để có được thành tích xuất sắc như vậy là cả một quá trình phấn đấu không mệt mỏi của tập thể người lao động Trạm 220kV Vĩnh Yên. 5 cán bộ, công nhân viên Tổ thao tác lưu động Vĩnh Yên luôn đồng lòng và xác định được mục tiêu nhiệm vụ là quyết tâm giữ vững lưới truyền tải điện trong khu vực, vận hành an toàn cung cấp điện liên tục, không để xảy ra sự cố./.

# Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Yên (thuộc truyền tải điện Tây Bắc) được xây dựng trên cơ sở tổng sơ đồ phát triển Điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 có xét triển vọng đến năm 2020 đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt, nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành tháng 11 năm 2006.

# Nhiệm vụ của Trạm là cung cấp điện cho phụ tải thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và hỗ trợ công suất cho phụ tải tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội.

# Năm 2020 năng công suất giàn tụ bù ngang T101 từ 25MVAr lên 50MVAr. Năm 2022 năng công suất giàn tụ bù ngang T102 từ 25MVAr lên 50MVAr.

# Hiện tại quy mô của trạm 220kV Vĩnh Yên gồm 2 ngăn lộ 220kV, 2 máy biến áp 250MVA, 6 xuất tuyến 110kV và hai ngăn lộ tụ bù 110kV-50MVAR. Phụ tải qua trạm trung bình 70%, lúc cao điểm là 90% công suất định mức.