Nghe chương trình tại đây:
Tiết kiệm điện không phải là tắt bớt thiết bị
Mùa du lịch năm 2026, lượng khách đến phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng. Theo chính quyền địa phương, đến đầu tháng 7/2026 địa phương đã đón hơn 4 triệu lượt khách, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ.
Lượng khách tăng kéo theo nhu cầu sử dụng điện tại các khách sạn, nhà hàng và cơ sở dịch vụ. Trong những tháng hè, công suất phòng tại Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò đạt khoảng 83%-85%. Số phòng được sử dụng càng nhiều, hệ thống điều hòa, giặt là, tủ lạnh và các thiết bị phục vụ khách càng phải hoạt động với cường độ cao.
Trong điều kiện đó, tiết kiệm điện không thể được hiểu đơn giản là giảm sử dụng thiết bị, bởi doanh nghiệp vẫn phải bảo đảm chất lượng phục vụ và trải nghiệm của du khách.
Anh Võ Huy Tuấn, Giám đốc điều hành Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò cho biết, khách sạn đã bắt đầu điều chỉnh cách sử dụng năng lượng, từ lựa chọn thiết bị đến tổ chức thời gian vận hành.
"Chúng tôi nâng cấp thiết bị, đầu tư công nghệ phù hợp, thân thiện với môi trường cũng như tiết kiệm điện; đồng thời tuyên truyền đến cán bộ, công nhân viên sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả nhất", Anh Tuấn thông tin.
Tiết kiệm điện tại cơ sở lưu trú không đơn thuần là tắt bớt vài bóng đèn hay nhắc nhân viên khóa các thiết bị khi ra khỏi phòng. Muốn giảm điện năng tiêu thụ nhưng vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ, doanh nghiệp phải nhận diện được những bộ phận sử dụng nhiều điện nhất, sau đó tổ chức lại quy trình vận hành.
Lãnh đạo khách sạn chỉ rõ 2 thiết bị tiêu tốn điện năng nhất là hệ thống giặt là và thiết bị làm mát (điều hòa, tủ lạnh). "Chúng tôi điều chỉnh thời gian vận hành máy giặt tránh những giờ cao điểm nhất, vừa là tiết kiệm, vừa là dành nguồn lực để phục vụ những dịch vụ khác", anh Tuấn nói.
Những điều đó có thể không tạo ra thay đổi quá lớn trong một ngày nhưng khi được duy trì liên tục tại một khách sạn có công suất phòng từ 83% đến 85%, hiệu quả tích lũy sẽ rõ rệt hơn: doanh nghiệp giảm chi phí, thiết bị được vận hành hợp lý và phụ tải điện trong giờ cao điểm cũng được san bớt.
Tại Cửa Lò, tiết kiệm điện còn được gắn với một giải pháp dài hạn hơn là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, gần 20% số khách sạn trên địa bàn đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Chính gia đình ông cũng sử dụng nguồn năng lượng này cho một phần nhu cầu sinh hoạt.
"Sử dụng điện năng lượng mặt trời rất có hiệu quả", ông Hùng khẳng định bởi hai lý do là giảm tiền điện và giảm áp lực cho ngành điện trong việc cung cấp điện vào mùa hè nắng nóng. "Với hiệu quả như thế này, tôi tin tưởng trong thời gian tới, nhiều khách sạn, nhiều hộ gia đình cũng sẽ tiếp tục lắp điện năng lượng mặt trời để phục vụ sinh hoạt và phục vụ du khách", lãnh đạo phường Cửa Lò chia sẻ.
Đại diện khách sạn Mường Thanh (Nghệ An) thông tin đang xây dựng phương án, báo cáo chủ đầu tư để dự kiến triển khai điện mặt trời mái nhà vào năm 2027. Theo đại diện khách sạn, đây là giải pháp có khả năng giảm chi phí điện trong tương lai, nhưng mức đầu tư ban đầu tương đối lớn và phải được cân đối trong kế hoạch tài chính.
Ở quy mô lớn hơn, Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An có tổng diện tích 498 héc-ta, tỷ lệ lấp đầy khoảng 55%, với hơn 30 nhà đầu tư đăng ký và khoảng 20 nhà đầu tư đã đi vào hoạt động. Tổng vốn đầu tư đăng ký của các doanh nghiệp tại đây đã vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Nhiều nhà máy hoạt động trong lĩnh vực điện tử, linh kiện điện thoại, may mặc và vật liệu xây dựng. Dây chuyền sản xuất công nghiệp luôn yêu cầu cao về tính liên tục nên điện năng ổn định là điều kiện quan trọng để duy trì sản xuất.
Ông Ngô Khắc Toản - quản lý vận hành cấp cao Khu công nghiệp WHA cho rằng, ngành điện đáp ứng đủ điện là điều kiện tiên quyết, còn sử dụng năng lượng hiệu quả là một phần của năng lực quản trị doanh nghiệp.
"Chúng tôi luôn đánh giá cao sự hỗ trợ của ngành điện trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong mùa cao điểm, ngành điện thường trực 24/7, sẵn sàng xử lý khi có sự cố, góp phần ổn định đầu tư cũng như ổn định sản xuất", ông Toản đánh giá.
Nguồn điện được bảo đảm là một phía của bài toán. Phía còn lại là trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc quản lý phụ tải, hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm và đầu tư công nghệ có hiệu suất năng lượng cao.
Phụ tải tăng gần 15%, Nghệ An đẩy mạnh tiết kiệm điện
Theo ông Lê Quang Thanh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, trong các đợt nắng nóng cao điểm vào tháng 5 và tháng 6/2026, công suất phụ tải trên địa bàn tỉnh đã đạt 1.310 MW, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước.
Nhu cầu điện tăng không chỉ do thời tiết nắng nóng mà còn đến từ sự phát triển của các khu công nghiệp VSIP, WHA và việc nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đi vào hoạt động.
Để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Công ty Điện lực Nghệ An đang triển khai 32 danh mục đầu tư xây dựng, với tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đầu tư lưới điện cần được thực hiện đồng thời với quản lý nhu cầu và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026 và tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7. Chỉ thị đồng thời yêu cầu đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.
Thực hiện yêu cầu này, Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan truyền thông tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng điện hợp lý.
“Mỗi cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An đều được xác định là một tuyên truyền viên trong công tác tiết kiệm điện. Công ty cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong chính đội ngũ cán bộ, công nhân viên của đơn vị”, ông Lê Quang Thanh cho biết.
Đối với điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương tiếp cận các hộ dân, doanh nghiệp trong khu công nghiệp và các cơ sở kinh doanh dịch vụ để cung cấp thông tin, khuyến khích khách hàng nghiên cứu lắp đặt.
Trung tâm Thí nghiệm điện thuộc Công ty Điện lực Nghệ An cũng tham gia tư vấn cho khách hàng về lợi ích và những yêu cầu kỹ thuật khi triển khai hệ thống.
“Sau khi được ngành điện tư vấn trực tiếp, nhiều khách hàng cảm thấy yên tâm và tự tin hơn khi thực hiện việc lắp đặt”, ông Thanh thông tin.
Đến nay, trên địa bàn Nghệ An đã lắp đặt 1.200 kWp điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ.
Trong bối cảnh phụ tải tiếp tục tăng, tiết kiệm điện không còn là một giải pháp mang tính thời điểm cho những ngày nắng nóng. Từ việc dịch chuyển giờ vận hành máy giặt tại khách sạn, thay thế thiết bị hiệu suất thấp đến đầu tư điện mặt trời mái nhà, những thay đổi trong cách sử dụng năng lượng đang giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí và góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện./.
