Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 23/7, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và 310 đại biểu là người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, chăm lo người có công vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công; đồng thời quyết liệt triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cũng là bổn phận thiêng liêng của cả hệ thống chính trị.

Chính thức phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng chung tay phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công bằng những việc làm thiết thực.

Theo Thủ tướng, sau thời gian triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể; lấy mẫu hơn 71.000 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân để phục vụ giám định ADN.

“Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập, mỗi danh tính được xác định, mỗi kỷ vật được trao trả đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, làm vơi đi sự mong mỏi của biết bao gia đình suốt nhiều thập kỷ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Một trong những điểm nhấn giàu ý nghĩa nhân văn của hội nghị là chương trình trao trả kỷ vật cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ.

Những kỷ vật được gìn giữ qua nhiều năm không chỉ là chứng tích lịch sử mà còn là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tham dự Hội nghị, Đại tá, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Tài, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu), cán bộ tiền khởi nghĩa năm nay 97 tuổi, vẫn minh mẫn khi nhắc lại ký ức của một thế hệ thanh niên sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc.

Đại tá Nguyễn Hữu Tài cho rằng, lòng yêu nước, sự lãnh đạo của Đảng và lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành động lực để cả một thế hệ không tiếc máu xương chiến đấu vì Tổ quốc. Với ông, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hôm nay chính là sự tiếp nối đạo lý biết ơn đối với những đồng đội đã nằm lại trên khắp các chiến trường.

Trong khán phòng hội nghị còn có Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ba đến từ thành phố Cần Thơ. Mẹ có 1 người con là liệt sĩ, chồng của mẹ cũng là liệt sĩ. Ở tuổi xế chiều, điều khiến mẹ Ba xúc động nhất không phải là những lời tôn vinh, mà là sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước.

“Mẹ vui lắm. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, chăm lo cho mẹ”, mẹ Lê Thị Ba xúc động cho biết.

Tại hội nghị, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thế Cự cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được tham dự Hội nghị.

Ông Cự cho biết, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước là nguồn động viên lớn đối với những người có công; đồng thời mong muốn các thế hệ trẻ tiếp tục noi gương cha anh, rèn luyện, cống hiến để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Theo Bộ Nội vụ, đến nay cả nước đã xác nhận trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ. Từ ngày 1/7/2026, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công đã được điều chỉnh tăng 8%.

Giai đoạn 2020-2025, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” toàn quốc vận động được trên 3.000 tỷ đồng, xây mới gần 36.000 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 31.000 căn và trao hơn 57.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa. Đến nay, trên 99% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú, tiếp tục khẳng định hiệu quả của chính sách ưu đãi và sự lan tỏa của phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn xã hội./.