Nhân Kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Kỷ niệm 40 năm thành lập trường, trường mầm non Tương Mai (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội” tổ chức sự kiện “Gom rác đổi cây” nhằm kêu gọi sự tham gia tích cực của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và các con học sinh xây dựng vườn trường xanh - sạch - đẹp.

Cô Cao Thu Hằng - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Bảo vệ môi trường sống là trách nhiệm không của riêng ai và phải bắt đầu bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, mỗi chúng ta có thể thực hiện những việc làm đơn giản nhỏ bé nhưng vô cùng thiết thực như trồng cây, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích mọi người xung quanh tích cực hành động bảo vệ môi trường sống”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của nhà trường, phụ huynh và học sinh đều vô cùng hào hứng, về nhà có ý thức gom phế liệu như giấy, chai lọ để tham gia sự kiện này. Hàng trăm viên pin cũ, giấy, sách báo, vỏ hộp sữa tại các gia đình đã và đang được các em học sinh thu gom đưa về tập kết tại thùng thu gom của trường mầm non Tương Mai.

Số lượng giấy vở, tạp chí, sách giáo khoa cũ, truyện tranh chương trình quy đổi được sẽ được Ban tổ chức chọn lọc và chuyển giao cho Thư viện của trường. Những thứ còn lại không còn giá trị sử dụng Ban tổ chức sẽ chuyển tới đơn vị tái chế để xử lý theo quy định đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đại diện tài trợ cho dự án “Gom rác đổi cây”, ông Dennis Ng Teck Yow - Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam mong muốn bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học thông qua việc tổ chức các vườn ươm Gamuda tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời hướng dẫn cách trồng và chăm sóc cây xanh cũng như nâng cao các kiến thức về đa dạng sinh học trong nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dennis Ng Teck Yow chia sẻ: “Phát triển một thế hệ xanh, một thế hệ nối tiếp biết trân quý môi trường sống là một trong những mục tiêu của chúng tôi đối với thế hệ mai sau. Và rất vinh dự khi Gamuda Land có thể thực hiện chương trình “Vườn Xanh” tại trường mầm non Tương Mai với mục tiêu mang đến một không gian học tập và trải nghiệm xanh dành cho các bé và các thầy cô, đội ngũ nhân viên nơi đây”.

Bằng việc khởi tạo “Kế hoạch Xanh”, Gamuda Land Việt Nam cam kết vận hành kinh doanh theo định hướng bền vững bằng cách ứng phó với sự biến đổi khí hậu và thiết lập các giới hạn phát thải khí CO2. Theo Gamuda, Kế hoạch Xanh Gamuda (Gamuda Green Plan) là một lộ trình toàn diện, thể hiện các mục tiêu hữu hình chịu sự chi phối của các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) được thiết lập cho 5 - 10 năm tới. Lộ trình này cam kết rằng, Gamuda Bhd và các doanh nghiệp con như Gamuda Land sẽ thực hiện quy trình thi công xây dựng tuần hoàn gồm các phương pháp cụ thể để cắt giảm 30% lượng phát thải khí nhà kính trực tiếp và gián tiếp vào năm 2025 và 45% vào năm 2030.

“Kế hoạch Xanh Gamuda có tính tiếp cận mục tiêu rõ ràng, được hợp nhất trong một khuôn khổ toàn diện với các mục tiêu cắt giảm lượng khí carbon cụ thể, dựa trên bốn nền tảng chính. Trong những năm qua, chúng tôi đã phát triển rất nhiều dự án Xanh như dự án Gamuda City ở Hà Nội với hơn 10.000 cây cũng như phát triển các hoạt động cộng đồng để nâng cao nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường” - ông Dennis Ng Teck Yow cho biết thêm.

Với những thông điệp vô cùng ý nghĩa và sâu sắc, chắc chắn các con học sinh trường mầm non Tương Mai nói riêng và học sinh trên khắp mọi miền đất nước nói chung sẽ ngày càng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta.

“Hy vọng rằng từ những gì được trang bị hôm nay, trong tương lai các con sẽ trở thành những công dân văn minh, yêu và có ý thức bảo vệ thiên nhiên, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng, tôn vinh những hình ảnh đẹp, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của mọi người trong các hoạt động bảo vệ môi trường nói chung và phong trào chống rác thải nhựa nói riêng” - Cô Cao Thu Hằng - Hiệu trưởng nhà trường kỳ vọng.

Có thể nói phụ huynh học sinh và các con học sinh đã đều rất phấn khởi, hào hứng, tích cực tham gia chương trình, góp thêm những cây xanh đầy hy vọng cho môi trường thêm xanh, thêm đẹp. Bảo vệ môi trường sống không phải việc làm của riêng ai, có thể nói với cách làm sáng tạo, sự phối hợp giữa nhà trường mầm non Tương Mai, Gamuda Land Việt Nam và gia đình đã giúp các em nhỏ có ý thức bảo vệ môi trường, các em được giao lưu, trao đổi, học hỏi cách phân loại rác thải góp phần gìn giữ môi trường trong lành.