Ngày 24/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động cuộc thi “Kể chuyện qua video/ảnh về tiếp cận dịch vụ y tế của nữ công nhân môi trường”, dành riêng cho nữ lao động tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO Hà Nội). Cuộc thi do tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội cùng URENCO Hà Nội phối hợp thực hiện.
Tại URENCO, có 2012 người lao động là nữ đang làm công việc thu gom và xử lý rác thải (chiếm 70 % tổng số lao động trong lĩnh vực này). Họ đang phải đối mặt với nhiều thách thức đặc thù về sức khỏe do thường làm việc vào đêm khuya hoặc sáng sớm, ngoài trời, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Môi trường làm việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ như tai nạn giao thông, quấy rối, bạo lực và phơi nhiễm trực tiếp với nguồn bệnh từ rác. Ngoài ra, lịch làm việc thất thường, áp lực tăng cao trong dịp lễ Tết cùng sự thiếu tôn trọng từ cộng đồng khiến đời sống cá nhân, gia đình bị ảnh hưởng, kéo theo tình trạng căng thẳng kéo dài.
Ban Tổ chức đã triển khai nghiên cứu xã hội học về hiện trạng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của nữ công nhân thu gom rác thải rắn sinh hoạt, với 306 nữ công nhân môi trường tại Hà Nội.
Sau 3 tháng (từ tháng 12/2025- tháng 2/2026), nghiên cứu cho kết quả, độ tuổi trung bình của nữ công nhân là 45,1, phần lớn đang trong tình trạng hôn nhân. Đáng chú ý, có 31,1% số nữ công nhân đang nuôi con nhỏ dưới 01 tuổi hoặc chăm sóc người từ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật, người mắc bệnh nặng. Ngoài ra, còn có 58,2% số nữ công nhân đang nuôi con từ 6 đến dưới 18 tuổi.
"Nữ công nhân đang là lực lượng chăm sóc chính trong gia đình của họ và lao động chăm sóc không lương chiếm tỷ trọng đáng kể. Họ gần như ngày nào cũng tiếp xúc với chất thải trong khi bảo hiểm y tế chưa đáp ứng với những bệnh đặc thù nghề nghiệp", bà Hoàng Phương Thảo - Giám đốc Điều hành Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, thành viên Ban tổ chức cuộc thi cho biết.
Báo cáo nghiên cứu cho thấy, nữ công nhân có nhận thức khá tốt đối với các rủi ro thể chất dễ quan sát như tổn thương cơ xương khớp (tỉ lệ 79,1%), tai nạn thương tích (tỉ lệ 58,2%), lây nhiễm vi sinh vật từ rác thải (tỉ lệ 76,5%) và thời tiết khắc nghiệt (tỉ lệ 65,7%). Các rủi ro ít hữu hình hơn được nhận diện với tỷ lệ thấp, ví dụ như kiệt sức (tỉ lệ 21,9%), quấy rối tình dục (tỉ lệ 10.1%) và stress (9,2%).
Chị Nguyễn Thị Hà - tổ trưởng tổ sản xuất môi trường số 10, chi nhánh Hai Bà Trưng, cho biết mỗi năm công ty đều tổ chức 2 lần khám sức khỏe định kỳ gồm tổng quát và chuyên sâu (ung thư Vú và ung thư Cổ tử cung) dành cho lao động nữ.
"Chúng tôi đối diện với nhiều nguy hiểm trong công việc như xe cộ lao vào khi đang làm việc, bị trêu ghẹo lúc làm việc ca đêm, bị kim tiêm/vật sắc nhọn trong các túi rác gây xước da", chị Hà chia sẻ.
Cuộc thi nhằm tuyên truyền việc thực hiện quy định của Chính phủ trong việc chăm lo khám sức khỏe định kỳ, sức khỏe sinh sản; chính sách đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho nữ công nhân, trong đó có nữ công nhân môi trường; Phát hiện và tôn vinh những sáng kiến, đóng góp thầm lặng của các cá nhân, tập thể trong việc đảm bảo việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho nữ công nhân môi trường; Ghi nhận những kỳ vọng, mong muốn của nữ công nhân môi trường về vấn đề cải thiện chăm sóc sức khoẻ...
Cuộc thi “Kể chuyện qua video/ảnh về tiếp cận dịch vụ y tế của nữ công nhân môi trường” là phóng sự ảnh (không quá 15 ảnh) hoặc nhiều video (không quá 5 phút).
Các tác phẩm đã được đăng tải trên các diễn đàn, trang thông tin cá nhân (chứng minh được thời gian đăng tải) từ ngày 18/9/2026 đến ngày 30/10/2026. Không hạn chế số lượng tác phẩm của mỗi tác giả/nhóm tác giả.
Các tác giả gửi qua địa chỉ email: ansinhhanhphuc26@gmail.com. Dự kiến thời gian công bố giải: tháng 11/2026.
Ngoài phát động cuộc thi, tổ chức toạ đàm, Chương trình "An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường" năm 2026 còn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động chính sách tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế cho nữ lao động trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác tại Hà Nội, cụ thể là: Chuyến thăm thực địa của nhà báo; Talkshow "Cà phê với nữ công nhân môi trường"; mở chuyên mục trên báo điện tử HàNộiMới “Chúng tôi nói về chúng tôi”.
