Công ty JVE đã lắp đặt và vận hành 5 máy sục khí nano tại ô chứa nước rỉ rác. Dự kiến trong tháng 1/2021, kết quả xử lý mùi hôi sẽ được công bố. Để đảm bảo khách quan, trước và sau xử lý, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trực tiếp tham gia đánh giá độc lập về nồng độ mùi.

Công nghệ nano này được hoạt động theo nguyên lý: Hệ thống máy nano đẩy oxy vào trong nước, tạo ra bọt khí trắng xóa trên mặt hồ.

Máy sục khí thông thường sẽ chỉ tạo ra bọt khí to (đường kính từ 1~2mm) tồn tại khoảng 5 giây là nổi lên mặt nước và vỡ ra. Do vậy, bọt khí ôxy thông thường không tồn tại được lâu trong nước và ở dưới đáy được nên không gặp và không phản ứng được với các khí gây ra mùi hôi thối trong nước rỉ rác.

Sục khí nano Nhật Bản sẽ tạo ra đồng thời 2 loại bọt khí siêu nhỏ kích thước micro (đường kính <50μm). Bọt khí này sẽ “lặn” vào trong nước và xuống tầng đáy. Thời gian “lặn” một lần của bọt khí nano khi sục khí tối thiểu là 8 tiếng tức thời gian “lặn” vào trong nước và xuống tầng đáy dài hơn bọt khí thông thường là 5.760 lần.

Việc bọt khí tồn tại lâu trong nước và tầng đáy sẽ gặp và phân hủy tức thì các khí độc như H2S (mùi trứng thối), NH3 (mùi khai), CH4..., do vậy càng sục nano càng hết mùi hôi thối. Do vậy hiệu quả mùi hôi thối được xử lý rất nhanh trong thời gian ngắn.

Đánh giá của cơ quan chuyên môn, mùi của bãi rác Nam Sơn chủ yếu là do các ô chứa nước rỉ rác bay lên, và gió lùa vào khu dân cư làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Thời gian qua, Sở Xây dựng Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đã áp dụng nhiều giải pháp để giảm mùi bốc lên như che phủ bạt HDPE lên các ô chứa nước rác; Công ty URENCO đã tiến hành phun 255 lít thuốc diệt ruồi, 126 lít chế phẩm khử mùi, che phủ bạt gần 17.000 m2 tại các ô chứa rác. URENCO đã sử dụng chế phẩm Posi-shell (một loại phụ gia nhập khẩu từ nước ngoài, kết hợp với xi măng) nhằm phủ kín bề mặt rác hở, ngăn không cho mùi phát tán, tăng hiệu quả diệt côn trùng, hạn chế rác bay và tách nước mưa hòa vào nước rác. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, giảm mùi chứ không giải quyết tận gốc vấn đề mùi ở Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt (JVE Group) khá "quen mặt" với Hà Nội. Đây là nhà tài trợ toàn bộ hệ thống thiết bị thí điểm làm sạch đoạn sông Tô Lịch bằng công nghệ nano-bioreactor Nhật Bản. Tuy nhiên, sau nhiều tháng thí điểm, JVE phải tháo dỡ thiết bị vì phương pháp này không phù hợp với tình hình thực tế ở sông Tô Lịch và không giải quyết được nguyên nhân lõi đó là thu gom và xử lý nước thải trước khi đổ ra sông./.