Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân, đặc biệt là với một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hay Hà Nội… khi thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho rằng, chúng ta cần thay đổi nhận thức. Bên cạnh đặt mục tiêu kiềm chế, kiểm soát dịch bệnh, cần xác định cuộc chiến này còn lâu dài, phải sống chung với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối, phải thích ứng và có cách làm phù hợp.

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, trong đợt dịch lần thứ 4 chúng ta cũng đã thực biện các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, phong tỏa, giãn cách nhưng số ca mắc vẫn tăng rất nhanh, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Chính vì thế, song song với các biện pháp phòng chống dịch thì chúng ta cũng phải tính đến phương án sống chung với dịch.

Sống chung với dịch, nghĩa là chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, vừa lao động sản xuất nhưng vừa phải chống dịch. Tuy nhiên PGS.TS Nguyễn Huy Nga lưu ý bình thường ở đây là bình thường trong hoàn cảnh mới, điều kiện mới, chúng ta không chỉ ngồi trong phong tỏa mà phải có biện pháp vừa duy trì cuộc sống vừa phòng chống dịch. Tất nhiên muốn làm được như vậy cần phải có một lộ trình, cần xây dựng những hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho cộng đồng, gia đình cũng như mọi hoạt động của doanh nghiệp, tránh tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng như thời gian qua.

"Cần thực hiện từng bước một, chẳng hạn như những người đã tiêm hai mũi vaccine thì có thể đi làm và thực hiện 5T. Tùy theo tình hình dịch để thay đổi trạng thái dần, không phải làm một lúc mà phải từ từ và tùy theo tình huống". PGS.TS Nguyễn Huy Nga nhấn mạnh.

Để thay đổi thói quen cũ không còn phù hợp, hình thành nên những thói quen mới trong thời gian ngắn là điều không dễ. Nhưng việc nhận thức rõ về sự nguy hiểm, khó lường của đại dịch Covid-19 sẽ tạo động lực mạnh mẽ để mỗi người tự ý thức hơn, tự bảo vệ hơn, bước đầu hình thành nên những thói quen mới để chung sống an toàn với dịch bệnh, làm sao vừa bảo vệ sức khỏe, sinh mạng người dân vừa mở dần từng bước an sinh xã hội, ổn định huyết mạch kinh tế.

Mời nghe cuộc trò chuyện với PGS.TS Nguyễn Huy Nga tại đây: