Không chỉ mang đến không gian mua sắm, trải nghiệm cho người tiêu dùng, Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 còn trở thành nơi kết nối cung - cầu, là kênh xúc tiến thương mại hiệu quả cho các công ty, doanh nghiệp và nhà sản xuất. Nghe bài viết dưới đây.

Nơi kết nối “cung - cầu”

Những ngày này, Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội, đang trở thành “điểm đến” mua sắm và trải nghiệm của đông đảo người dân. Ai nấy, khi đến và ra về, đều “tay xách nách mang” với tâm trạng phấn chấn.

“Hàng hóa quá phong phú, đa dạng. Mua hàng ở đây, chúng tôi đều rất yêu tâm về chất lượng và giá cả, vì toàn bộ các sản phẩm khi vào được hội chợ đều phải qua các khâu kiểm duyệt nghiêm ngặt”, bà Nguyễn Thị Thúy chia sẻ.

Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ mang đến không gian mua sắm, trải nghiệm cho người tiêu dùng mà còn là nơi kết nối cung - cầu, là kênh xúc tiến thương mại hiệu quả cho các công ty, doanh nghiệp và nhà sản xuất. Đây là chia sẻ của bà Phạm Thị Đông, Giám đốc Công ty TNHH Tinh hoa Làng hương Việt.

Chỉ sau vài ngày tham dự Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, Công ty TNHH Tinh hoa Làng hương Việt đã có doanh thu hàng tỉ đồng, vượt xa kỳ vọng ban đầu. Bà Đông chia sẻ đã là doanh nghiệp thì đơn vị nào cũng hoạt động vì doanh thu và lợi nhuận. “Làng hương Việt” không phải ngoại nên rất phấn khởi khi doanh số bán hàng “phá kỷ lục” của chính mình.

Tuy nhiên, sau nhiều lần tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại, bà nhận thấy giá trị lớn nhất mà công ty nhận được không chỉ là bán được sản phẩm, mà là sự gia tăng niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu.

Vì thế, với “Làng hương Việt”, thành công lớn nhất khi tham gia Hội chợ mùa xuân 2026 là “tên tuổi” của công ty được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn.

“Tôi thấy doanh thu của các doanh nghiệp báo cáo đều cao. Bản thân doanh thu của công ty chúng tôi cũng đạt kết quả cao nhất trong các kỳ hội chợ từ trước đến giờ. Tuy nhiên, vui hơn cả là qua đây, chúng tôi thấy, các sản phẩm của công ty được lan tỏa hơn”, bà Đông chia sẻ.

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Yến sào Ninh Thuận chủ yếu cung ứng sản phẩm ra thị trường ngoài nước. Là lãnh đạo công ty, ông Nguyễn Văn Sơn rất tự hào khi vừa mang được “ngoại tệ” về cho quê hương, vừa góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam với bạn bè quốc tế thông qua hoạt động xuất khẩu hàng hóa, nông sản. Tuy nhiên, điều ông Sơn còn trăn trở và đang ấp ủ thực hiện là phát triển thị trường trong nước. Mục đích là mang những sản phẩm, hàng hóa chất lượng cao, giá cả hợp lý đến người tiêu dùng Việt.

Nhờ có Hội chợ mùa xuân 2026, ông Sơn đã hiểu hơn về tiềm năng, nhu cầu của thị trường trong nước để từng bước hiện thực hóa điều đang ấp ủ.

“Công ty chúng tôi chuyên về xuất khẩu các mặt hàng chất lượng cao của người Việt mình ra thị trường nước ngoài. Chúng tôi cũng muốn người Việt được sử dụng những sản phẩm chất lượng cao nên tham gia hội chợ để tìm hiểu về nhu cầu khách hàng, phát triển thị trường”, ông Sơn chia sẻ.

Cơ sở chuyên chế biến hạt điều rang muối Như Hoàng, có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai, tham gia Hội chợ mùa xuân 2026 cũng với mong muốn được góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong nước thông qua việc cung ứng các sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Như, lãnh đạo cơ sở này cho rằng Hội chợ mùa xuân là cơ hội rất tốt để hiện thực hóa mong ước ấy. Bởi tại đây, những đơn vị tham gia vào chuỗi sản xuất, chế biến và cung ứng ra thị trường được gặp gỡ trực tiếp đông đảo người tiêu dùng để giới thiệu chi tiết về sản phẩm.

“Quy mô hội chợ hoàng tráng, lượng khách đông. Đây là yếu tố giúp các công ty, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác hiệu quả”, chị Như đánh giá.

Từng đồng hành với nhiều doanh nghiệp tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại, chị Nguyễn Thu Hằng, cán bộ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại của tỉnh Đồng Nai, cho biết các công ty, doanh nghiệp đều đánh giá cao vai trò, sự thiết thực của các hội chợ, nhất là những sự kiện có quy mô lớn như Hội chợ mùa xuân lần thứ nhất 2026. Đây không chỉ là không gian trưng bày, mua bán sản phẩm, mà còn là kênh xúc tiến thương mại hiệu quả.

Cơ hội nhà sản xuất lắng nghe tiếng nói người tiêu dùng

Từng tham gia Triển lãm A80 và Hội chợ mùa thu 2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia với kết quả vượt kỳ vọng, Công Ty TNHH Thương mại Công nghệ thực phẩm Lê Gia rất mong chờ Hội chợ mùa xuân lần này.

“Đây là lần thứ 3 chúng tôi tham gia sự kiện lớn tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Chúng tôi mong chờ sự kiện này bởi quy mô lớn và được tổ chức rất chuyên nghiệp”, ông Lê Anh, giám đốc công ty cho biết.

Theo ông Lê Anh, Hội chợ mùa xuân lần thứ nhất năm 2026 là cơ hội quý để các nhà sản xuất tiếp cận, lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng.

“Các nhà sản xuất như chúng tôi rất mong những hội chợ như thế này. Đây không chỉ là nơi để bán hàng mà chúng tôi xem đây là dịp để lắng nghe ý kiến khách hàng. Bởi tại đây, chúng tôi có hội được tiếp cận trực tiếp với đông đảo người dân, ngươi tiêu dùng. Chúng tôi được lắng nghe, được khảo sát và nghe ý kiến phản hồi. Với hãng thực phẩm Lê Gia, càng có nhiều người góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn sản phẩm của mình mỗi ngày, thì đã là thành công rồi”, ông Lê Anh chia sẻ.

Ông Lê Anh cho biết mong được lắng nghe ý kiến khách hàng càng nhiều càng tốt nên công ty mang đến Hội chợ một số sản phẩm mới. Mục đích là để mời người tiêu dùng dùng thử và cho ý kiến nhận xét. Cùng với đó là các chương trình khuyến mãi, tặng quà nhằm tri ân khách hàng, người tiêu dùng đã tin tưởng sử dụng các sản phẩm của công ty Lê Gia thời gian qua.

Đúng như đánh giá của những người làm công tác xúc tiến đầu tư và nhận xét của lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp, đồng thời nhìn vào lượng khách vẫn đang ùn ùn kéo về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia để mua sắm, trải nghiệm, có thể nói rằng Hội chợ mùa xuân 2026 không chỉ là nơi kết nối “cung - cầu” hiệu quả mà còn là dịp để các nhà sản xuất lắng nghe phản hồi trực tiếp từ đông đảo người tiêu dùng, trên cơ sở đó không ngừng hoàn thiện sản phẩm.