Năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCBVN) lần thứ VII. Trong nhiệm kỳ này, Hội CCBVN đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: Học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09 – NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãng đạo của Đảng với công tác cựu chiến binh trong tình hình mới”, kiến nghị với Ban tổ chức TW về tổ chức, biên chế, tên gọi của cơ quan Hội CCB cấp tỉnh, cấp huyện; Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu và hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; Chuẩn bị nội dung tham gia tích cực vào Hội nghị Ban chấp hành và Đại hội Liên đoàn CCB các nước Đông Nam Á (Veconac); Triển khai các chương trình ký kết theo quy chế phối hợp với Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ngành; Nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật CCBVN; Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội CCBVN; Tổ chức Đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCBVN lần thứ VIII. Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCBVN đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa VII phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thực sự dân chủ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp những ý kiến có chất lượng để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng. Trong năm 2022, thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, toàn Hội có hơn 8.400 doanh nghiệp, hơn 1.680 hợp tác xã; hơn 3.700 tổ hợp tác; 184.400 trang trại-gia trại và hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ, thu hút hơn 772.500 lao động. Toàn Hội xóa được hơn 6.500 hộ CCB nghèo; xóa được hơn 1.700 nhà dột nát. Các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo xã hội được các cấp hội duy trì và thực hiện tốt, trong năm đã vận động và trao 143.000 xuất quà (trị giá gần 48 tỷ đồng) tới hội viên CCB và gia đình chính sách; đã quyên góp, ủng hộ Quỹ Phòng, chống thiên tai bão lụt, Quỹ Vì người nghèo, chất độc da cam/dioxin, khuyến học... hơn 83 tỷ đồng...

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách của CCB, quan tâm chăm lo, giúp đỡ hội viên CCB nâng cao đời sống vật chất, phát triển kinh tế gia đình…/.