Ngày 24/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tổ chức họp báo, thông tin chính thức về công tác chuẩn bị, nội dung chương trình và định hướng tuyên truyền cho Đại hội. Họp báo thu hút sự quan tâm của đông đảo cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, khẳng định ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc của sự kiện trọng đại này.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI mang chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, dự kiến diễn ra trong hai ngày 26 và 27/12/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đây là sự kiện lớn nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2026 - 2030.

Thông tin tại họp báo cho biết, Đại hội sẽ có sự tham dự của hơn 2.200 đại biểu, trong đó có hơn 2.000 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các ngành, lĩnh vực, vùng miền trên cả nước. Đáng chú ý, thành phần đại biểu rất đa dạng, bao gồm các Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến xuất sắc trong lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Theo Ban Tổ chức, Đại hội không chỉ là dịp tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu mà còn là diễn đàn quan trọng để lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, cổ vũ khát vọng cống hiến, sáng tạo, vượt khó vươn lên vì sự phát triển chung của đất nước.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền đối với thành công của Đại hội.

Theo ông Phạm Tất Thắng, tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI cần bám sát tinh thần đổi mới, sáng tạo, phản ánh trung thực, sinh động các phong trào thi đua yêu nước trong đời sống xã hội. Trọng tâm là khắc họa rõ hình ảnh những con người cụ thể, những việc làm thiết thực, những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Ông Thắng đề nghị các cơ quan báo chí không chỉ phản ánh sự kiện theo cách thông tin đơn thuần mà cần chú trọng chiều sâu, tính phát hiện, tính nhân văn; qua đó góp phần củng cố niềm tin xã hội, khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân, tinh thần cống hiến vì lợi ích chung của đất nước.

Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho rằng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là dịp quan trọng để tôn vinh các giá trị văn hóa, đạo đức, tinh thần yêu nước gắn với phát triển bền vững trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, phong trào thi đua yêu nước không chỉ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, giàu bản sắc văn hóa, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Việc tổ chức Đại hội lần này tiếp tục khẳng định quan điểm lấy con người làm trung tâm của phát triển, coi thi đua là động lực tinh thần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tổ chức cho biết, bên cạnh chương trình Đại hội chính thức, nhiều hoạt động bên lề có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc sẽ được tổ chức. Trong đó có lễ dâng hương, báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển lãm ảnh về các phong trào thi đua yêu nước và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; các hoạt động giao lưu, gặp gỡ giữa các điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quốc.

Những hoạt động này nhằm tái hiện sinh động chặng đường phát triển của phong trào thi đua yêu nước, đồng thời khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của các phong trào thi đua đối với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước trong suốt thời gian qua.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Việc tổng kết, đánh giá phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 có ý nghĩa quan trọng trong việc rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Thông qua họp báo, Ban Tổ chức khẳng định quyết tâm tổ chức Đại hội trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, thực sự trở thành ngày hội tôn vinh những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Với sự chuẩn bị công phu, bài bản và sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và các cơ quan báo chí, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đổi mới, sáng tạo, tạo động lực tinh thần to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới./.