Tại kỳ họp thứ Nhất, cùng với việc ổn định tổ chức và nhân sự, Quốc hội khóa XVI còn bắt tay ngay vào việc xem xét, thông qua 8 dự án luật và 1 nghị quyết quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách quốc gia trong 5 năm tới, cùng một số chủ trương lớn khác. Về hoạt động giám sát, Quốc hội cũng sẽ xem xét và quyết định chương trình giám sát của Quốc hội trong năm 2027. Đặc biệt, kỳ họp còn đặt ra mục tiêu rõ ràng: tạo động lực cho tăng trưởng hai con số từ năm 2026 trở đi.
Phát biểu tại phiên họp khai mạc của kỳ họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung thực hiện thật tốt 4 nhiệm vụ lớn, trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là hoàn thiện thể chế và coi thể chế là động lực, nền tảng cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cho rằng việc hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành chính sách và pháp luật sẽ tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.
Từng là đại biểu Quốc hội khóa XV và tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Đặng Bích Ngọc cam kết sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng cũng như giám sát việc thi hành chính sách pháp luật.
“Tại phiên khai mạc Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh công tác xây dựng pháp luật, công tác thể chế và công tác giám sát là những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Quốc hội khóa này. Đối với bản thân thì qua thực tiễn ở địa phương, bằng kinh nghiệm và tâm huyết, tôi cũng sẽ cố gắng hết mình ghi nhận, tổng hợp đầy đủ những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ kiến nghị, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các bộ luật sao cho đúng nhất, trúng nhất. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước để Quốc hội khóa XVI thật sự thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mình và sẽ góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước trong giai đoạn mới hiện nay”, đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc bày tỏ.
Lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Chu Mạnh Hùng, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh chia sẻ ông rất tâm đắc với 4 nhiệm vụ lớn mà Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa 16 phải tập trung thực hiện.
“Tôi hết sức xúc động, trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Quốc hội trong giai đoạn mới. Nhiệm vụ đầu tiên trong 4 nhiệm vụ lớn mà Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra là hoàn thiện thể chế và coi thể chế là động lực cũng như là nền tảng cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới và đạt được mục tiêu phát triển 2 con số. Thể chế pháp luật đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiến tạo cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Chúng tôi tin rằng kỳ họp thứ nhất sẽ là tiền đề để các kỳ họp sau của Quốc hội hoàn hành tốt nhiệm vụ của mình và đặc biệt là định hướng phát triển đất nước sẽ tạo nền tảng thông qua các kỳ họp Quốc hội”, đại biểu Chu Mạnh Hùng bày tỏ.
Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI không chỉ dừng lại ở việc khởi động một nhiệm kỳ mới, mà còn đặt nền móng quan trọng cho quá trình tiếp tục đổi mới thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy – Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh cho rằng, trách nhiệm đặt ra đối với mỗi đại biểu Quốc hội khóa XVI rất lớn.
“Kỳ họp thứ Nhất không chỉ hoàn thiện tổ chức, nhân sự mà còn thực hiện một số nhiệm vụ mang tính cấp thiết để phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội cũng như hoàn thiện thể chế. Trong chương trình lần này, ngoài việc sửa đổi một số luật, một số điều liên quan đến các bộ luật, chúng ta cũng bàn về đầu tư công trung hạn, bàn về tình hình tài chính quốc gia, kinh tế - xã hội... Như vậy Quốc hội khóa XVI đã rất chú trọng vào nâng cao chất lượng và hiệu quả của kỳ họp này. Nhiệm kỳ này đòi hỏi đại biểu Quốc hội cần nỗ lực hơn nữa, đặc biệt là nâng cao hơn nữa bản lĩnh và khả năng phản biện. Trong xu thế đổi mới, sự năng động và trách nhiệm của đại biểu cần được thể hiện mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng mong muốn của cử tri”, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy nói.
Với sự đồng lòng của 500 đại biểu vừa trúng cử, Quốc hội khóa XVI hứa hẹn sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ căn cơ về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Kỳ họp thứ Nhất chính là đòn bẩy, mở ra chương mới đầy kỳ vọng cho hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đáp ứng trọn vẹn niềm tin và sự gửi gắm của cử tri cả nước.
