Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất” hay còn gọi là đề án 404 được triển khai từ năm 2014 tại 20 tỉnh thành. Bà Hà Thị Nga – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nhóm trẻ độc lập tư thục đã được UBND các tỉnh/thành ban hành và bố trí kinh phí thực hiện. Đề án cũng đã góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển Giáo dục Mầm non giai đoạn 2010 - 2020, tăng tỷ lệ trẻ dưới 36 tháng tuổi ra lớp từ 22% (năm 2014) lên 28% (năm 2020).

Chia sẻ những kinh nghiệm đã làm được trong thời gian qua, bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cho biết, để hỗ trợ và phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục, thời gian qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ kinh phí mua sắm cho nhóm lóp trẻ độc lập với mức thấp nhất là 50 triệu đồng/nhóm, mức cao nhất 300 triệu đồng/nhóm. Các giáo viên trong các trường mầm non ngoài công lập thành lập trước tháng 8/2018 được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, trẻ em, học sinh là con công nhân có xác nhận đang lao động sản xuất tại các khu công nghiệp được hỗ trợ học phí bằng mức học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Đến nay có 58 cơ sở với hơn 2 nghìn con công nhân lao động được thụ hưởng.

Thời gian đầu khi chưa có đề án 404, lớp Mầm non độc lập tư thục Rạng Đông ở Thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An chỉ có 4 - 5 trẻ, cơ sở vật chất thiếu thốn rất nhiều. Cả lớp chỉ có 1 kệ để đồ chơi, 1 cái bàn làm việc, 5 cái bàn nhựa và 20 cái ghế nhựa, có 1 nhà vệ sinh chưa đúng chuẩn, 1 bếp ăn chưa đúng chuẩn. Số trẻ đến lớp không ổn định. Có trường hợp do thu nhập thấp không hoàn thành học phí rồi bỏ nhóm, lớp đi nơi khác. Năm 2017 khi được đề án 404 hỗ trợ về kinh phí và chuyên môn đến nay lớp trẻ đã phát triển đạt chất lượng và là địa chỉ tin cậy của công nhân lao động ở địa phương. Trần Kim Hậu – Chủ nhóm lớp độc lập tư thục Rạng Đông phấn khởi cho biết.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã đề xuất những giải pháp trong việc hỗ xây dựng nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất gắn với phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025, đồng thời ban hành cơ chế kiện toàn để phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục góp phần nâng cao năng lực chăm sóc trẻ dưới 36 tháng tuổi.