Sáng nay (18/12), tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhân quyền năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ; các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; cùng đại diện một số cơ quan báo chí Trung ương. Đây là dịp đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được trong năm 2025, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục thúc đẩy và bảo đảm quyền con người trong bối cảnh mới.

Năm 2025 được xác định là năm bản lề trong công tác nhân quyền của Bộ Nội vụ, gắn với việc triển khai Kế hoạch nhân quyền giai đoạn 2025 - 2030. Trong năm qua, Bộ đã chủ động lồng ghép nội dung quyền con người trong các lĩnh vực quản lý nhà nước trọng yếu như tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, lao động - việc làm, an sinh xã hội, bình đẳng giới, thanh niên và quản lý hội.

Cùng với đó, công tác hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội được rà soát, điều chỉnh theo hướng minh bạch, dễ tiếp cận, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước.

Một điểm nhấn nổi bật của công tác nhân quyền năm 2025 là Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ các báo cáo quốc gia thực thi các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Bộ đã tham gia tích cực các cơ chế đối thoại song phương và đa phương, góp phần làm rõ chính sách, pháp luật và nỗ lực của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và các chuẩn mực quốc tế.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, năm 2026, Bộ Nội vụ sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến quyền con người; đẩy mạnh chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác nhân quyền; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành trong thực hiện các nghĩa vụ quốc tế.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đặc biệt lưu ý nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc Đối thoại với Ủy ban Công ước của Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), nhằm trao đổi về Báo cáo CEDAW lần thứ 9 của Việt Nam. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, trong đó Bộ Nội vụ giữ vai trò nòng cốt ở nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến bình đẳng giới, lao động - việc làm và chính sách xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Vũ Minh, Phó Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao), đánh giá cao sự chủ động của Bộ Nội vụ trong công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là trong xây dựng báo cáo và tham gia các cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc. Ông Minh cho rằng việc lồng ghép các nội dung nhân quyền vào chính sách, pháp luật và thực tiễn quản lý nhà nước vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, vừa góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Tại Hội nghị, Đại tá Trần Viết Trung, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm cũng như sự chủ động của Bộ Nội vụ trong công tác nhân quyền thời gian qua.

Theo Đại tá Trần Viết Trung, Bộ Nội vụ là cơ quan quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền con người, vì vậy việc Bộ tích cực hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc bảo đảm quyền con người trên thực tế.

Trên tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc, Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác nhân quyền trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ; tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan; và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát và cung cấp dịch vụ công.

Với những định hướng rõ ràng và sự đồng thuận cao, Hội nghị tổng kết công tác nhân quyền năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Nội vụ được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nhân quyền của Bộ Nội vụ nói riêng và của Việt Nam nói chung, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập trong giai đoạn mới./.