Dân gian ta thường đếm tháng âm lịch là "một, chạp, giêng, hai"... Điều đó có nghĩa là tháng Một nằm trước tháng Chạp. Nhiều người lầm tưởng rằng tháng Một là tháng bắt đầu một năm mới âm lịch. Tuy vậy trong dân gian, tháng một là cách gọi tháng 11 âm lịch. Điều này bắt nguồn từ cách gọi theo hệ can chi của người xưa.
Cụ thể, 12 tháng trong năm gắn liền với một con giáp. Tháng 10 âm lịch là tháng Hợi – tháng kết thúc chu trình 12 con giáp. Còn tháng Tý – tức tháng 11 âm lịch là tháng khởi đầu một chu trình. Do đó, dân gian thường gọi tháng 11 âm lịch là tháng Một để nói đến việc bắt đầu một chu trình.
Tìm hiểu về cách gọi dân gian các tháng lịch âm, lịch dương tại đây: