Sáng Thứ 7, ở thôn Mít, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, không ai bảo ai nhưng hầu như nhà nào cũng có người mang chổi ra quét dọn quanh nhà. Bà Nguyễn Thu Hà, Trưởng thôn Mít, cho biết thói quen này được hình thành từ hơn 2 năm nay sau khi chính quyền thôn tổ chức các buổi tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm và khu vực công cộng. Thấy môi trường, không khí trong lành hơn, bà con bảo nhau quét dọn vào các ngày cuối tuần. Cứ thế, lâu dần trở thành nếp sống.

Chưa dừng lại ở đó, chị em phụ nữ trong thôn còn thảo luận, tìm hiểu và cùng nhau tiến hành phân loại rác tại nguồn, gồm rác hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế. Từ khi thực hiện, lượng rác sinh hoạt thải ra môi trường giảm đáng kể, bởi chỉ riêng rác vô cơ mới cần đến công ty môi trường thu gom. Rác tái chế như các loại chai nhựa, lon bia,…đều được bà con thu gom và bán phế liệu. Còn rác hữu cơ như cọng rau, vỏ các loại củ quả, thức ăn thừa… được chị em cho vào thùng nhựa hoặc hố đất, tưới men vi sinh, ủ làm phân bón cho cây trồng. “Chúng tôi mua thùng nhựa để ủ rác. Thùng nhựa được đặt ở đầu các con ngõ, có hội viên của Hội Phụ nữ quản lý. Ở đây, nhiều nhà vẫn còn đất nông nghiệp, trồng rau, trồng hoa nên họ tận dụng luôn chỗ rác này làm phân bón. Không tốn tiền mua phân mà lại giảm rác thải nên bà con tích cực hưởng ứng”, bà Hà cho biết.

“Hữu xạ tự nhiên hương”, thấy cảnh quan, môi trường tại thôn Mít sạch đẹp, người dân các thôn lân cận cũng bảo nhau quét dọn tại nơi mình sinh sống định kỳ vào ngày nghỉ cuối tuần, đồng thời tiến hành phân loại rác tại nhà. Ông Nguyễn Kim Nhật, Chủ tịch UBND xã Cổ Loa, cho biết, cứ như vậy, đến nay công tác vệ sinh môi trường và phân loại rác thải tại nguồn đã trở thành phong trào. Lượng rác sinh hoạt thải ra môi trường cũng giảm mạnh. “Thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện Đông Anh, chúng tôi triển khai phân loại rác tại nguồn từ cuối năm 2021, đến nay cơ bản 100% các hộ trên địa bàn xã hưởng ứng. Theo đánh giá của công ty môi trường, lượng rác sinh hoạt thải ra giảm khoảng 50% so với trước”, ông Nhật cho biết.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi thôn, phong trào vệ sinh môi trường, đặc biệt là việc phân loại rác thải còn lan ra các thôn, xã trên địa bàn huyện Đông Anh. Bà Lê Thị Huế, Trưởng thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú, Trưởng nhóm phân loại rác thải của thôn, cho biết trước đây bà con không có thói quen phân loại rác. Qua tuyên truyền và từ thực tế về sự đổi thay cảnh quan, môi trường tại thôn, xã lân cận, bà con trong thôn mới từng bước thay đổi cách xử lý rác thải. “Hiện tại, trong thôn vẫn còn một số gia đình chưa thực hiện phân loại rác. Họ lấy lý do nhà chật hẹp, không có chỗ chứa nên muốn bỏ hết vào thùng rác và mang ra nơi tập kết. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục truyên truyền để người dân hiểu rõ và thực hiện”, bà Huế cho biết.
Thực tế cho thấy trên địa bàn huyện Đông Anh vẫn còn những cá nhân, gia đình chưa có ý thức bảo vệ môi trường, chưa tham gia phân loại rác thải tại nguồn. Tuy nhiên, theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh, đến nay, chính quyền toàn bộ 24 xã, thị trấn đều đã đăng ký tham gia chương trình thu gom, phân loại và xử lý rác tại nhà. Trong đó, có nhiều xã đã triển khai ở 100% các thôn như: Liên Hà, Dục Tú, Việt Hùng; các xã, thị trấn còn lại đang triển khai ít nhất tại một thôn hoặc tổ dân phố làm điểm. Đánh giá sơ bộ cho thấy từ khi triển khai việc phân loại, xử lý rác tại nguồn, lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường giảm đáng kể. Ước tính, lượng rác hữu cơ được phân loại xử lý tại gia đình là 59%; rác tái chế được thu gom 12%, rác vô cơ phải đổ thải ra để công ty môi trường thu gom chỉ còn 29%.
Với những kết quả đạt được, đặc biệt là sự đổi thay trong nhận thức và hành động của người dân với rác thải, chắc chắn lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường ở huyện Đông Anh, Hà Nội sẽ còn tiếp tục giảm.
Nghe bài biết dưới đây: