Chính sách hạn chế và tiến tới cấm các sản phẩm nhựa dùng một lần của Hà Nội sẽ gây ra những bất tiện nhất định trong các sinh hoạt và kinh doanh. Tuy nhiên, người dân thủ đô, ai nấy đều ủng hộ và cho rằng đây là hướng đi đúng, là giải pháp cần thiết để hướng tới lối sống xanh và phát triển bền vững. Bài viết dưới đây.
Theo Nghị quyết 22/2025/NQ-HĐND, từ 1/1/2026, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, và điểm du lịch trên địa bàn thủ đô sẽ không được phép sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần như bàn chải đánh răng, dao cạo râu, tăm bông, mũ tắm…; Từ 1/1/2027, các chợ truyền thống và cửa hàng tiện lợi trên địa bàn sẽ không được phát miễn phí túi nilon khó phân hủy cho người tiêu dùng.
Với lĩnh vực sản xuất, từ 1/1/2028, các doanh nghiệp có sử dụng nhựa PE và PP trong sản xuất bao bì sẽ bắt buộc phải sử dụng tối thiểu 20% nhựa tái chế. Tỷ lệ này sẽ tiếp tục được nâng lên tối thiểu 30% kể từ ngày 1-1-2030.
Đặc biệt, từ 1/1/2031, Hà Nội sẽ dừng hoàn toàn việc sản xuất và nhập khẩu các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, ngoại trừ những sản phẩm đã được cấp chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam.
Là người chủ động phân loại rác thải tại nguồn từ 3 năm nay, chị Phạm Thị Hạnh, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội đón nhận thông tin này với tâm trạng phấn khởi. Chị Hạnh cho biết cùng với việc phân loại rác, chị còn sắm một chiếc xe đẩy cỡ nhỏ và vài hộp nhựa để mỗi khi đi siêu thị, sẽ không cần dùng thêm túi ni-lon chứa đồ ăn.
Những việc làm này hình thành từ khi vợ chồng chị và các con cùng ngồi xem một phóng sự trên truyền hình về tác hại của rác thải nhựa. Nhận thấy sự đánh đổi giữa sự tiện lợi và tác hại của túi ni-lon nói riêng các sản phẩm nhựa dùng một lần nói chung, là quá lớn nên gia đình chị đã chủ động mua 2 thùng rác cỡ nhỏ để tự phân loại tại nguồn, đồng thời nói “không” với túi ni-lon mỗi khi đi siêu thị thông qua việc sắm xe đẩy hàng.
Đây cũng là lý do chị thấy mừng và ủng hộ chính quyền thành phố Hà Nội trong việc hạn chế, từng bước tiến tới cấm túi nilon, nhựa dùng một lần.
“Tôi hoàn toàn đồng tình với chủ trương của Hà Nội về việc tiến tới dừng sản xuất và sử dụng nhựa dùng một lần. Đây là bước đi cần thiết và kịp thời để bảo vệ môi trường sống, giảm thiểu rác thải nhựa đang ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người”, chị Hạnh chia sẻ.
Theo chị Hạnh, song hành với việc hạn chế, tiến tới cấm sử dụng, kinh doanh và sản xuất các sản phẩm nhựa dùng một lần, Nhà nước cần ban hành chính sách theo hướng khuyến khích doanh nghiệp sản xuất, người dân sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Điều này sẽ vừa góp phần đưa Nghị quyết số 22/2025 của HĐND thành phố vào cuộc sống vừa mang lại nhiều lợi ích khác cho thủ đô.
“Khi người dân và doanh nghiệp chuyển sang sử dụng, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường sẽ giúp thủ đô xanh hơn, văn minh hơn”, chị Hạnh phân tích. Anh Hoàng Văn Việt, ở phường Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng túi ni-lon và các sản phẩm nhựa dùng một lần là giải pháp vừa nhanh vừa rẻ cho cả người mua và người bán trong thời kỳ mà một cốc trà đá cũng có thể đặt mua qua mạng. Sự tiện lợi ấy khiến túi ni-lon và các sản phẩm nhựa dùng một lần nhanh chóng trở thành mối đe dọa với môi trường.
Thậm chí, để tối ưu hóa lợi nhuận, một số cơ sở sản xuất còn lén lút sử dụng nhựa tái chế để làm ra các loại hộp, bao bì, túi nhựa dùng trong các nhà hàng, quán ăn. Thực trạng này không chỉ làm gia tăng lượng rác thải nhựa ra môi trường mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.
Với những gì “mắt thấy, tai nghe” về nguy cơ tiềm ẩn từ túi ni-lon và các sản phẩm nhựa dùng một lần, anh Việt cho rằng Hà Nội tiến hành hạn chế, tiến tới cấm sử dụng, kinh doanh và sản xuất đồ nhựa dùng một lần như lộ trình đặt ra tại Nghị quyết số 22/2025 của HĐND là hoàn toàn đúng đắn.
“Tôi thấy đa số các nhà hàng, quán ăn sử dụng đồ nhựa dùng một lần để đựng đồ ăn nóng, rất độc hại. Thành phố có chủ trương dừng sản xuất và nhập khẩu các sản phẩm nhựa dùng một lần sẽ hạn chế được tình trạng này”, anh Việt chia sẻ.
Chị Trần Yến Nhi, ở phường Hà Đông cũng ủng hộ việc hạn chế và từng bước cấm sử dụng, kinh doanh và sản xuất túi ni-lon, các sản phẩm nhựa dùng một lần. Chị Nhi cho rằng sự tiện lợi của các sản phẩm nhựa dùng một lần là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, do ý thức của người dân chưa cao nên các sản phẩm này đang trở thành mối đe dọa với môi trường. Chính vì thế, chỉ khi hạn chế sản xuất và tiêu dùng thì mới có thể kéo giảm các sản phẩm nhựa dùng một lần thải ra môi trường.
Sự tiện lợi của túi ni-lon và các sản phẩm nhựa dùng một lần trong cuộc sống và sinh hoạt của con người là không thể phủ nhận. Các sản phẩm này cũng không phải là thủ phạm gây ô nhiễm môi trường. Lỗi nằm ở cách hành xử của người sử dụng. Vì thế, để giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, có lẽ cách tốt nhất là hạn chế và từng bước cấm sử dụng, kinh doanh và sản xuất túi ni-lon, các sản phẩm nhựa dùng một lần khi người dân chưa chịu thay đổi cách hành xử.
