Nhu cầu sử dụng máu cho điều trị trong bất kỳ thời điểm nào cũng cần thiết, đặc biệt khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tâm niệm như vậy nên thời gian qua, đông đảo người dân luôn tình nguyện hiến máu khi có dịp. Anh Phan Văn Tĩnh, quê ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội là một trong số đó. Như bao người, anh cũng lo lắng khi thấy số lượng người nhiễm Covid-19 tăng lên. Tuy nhiên, nhận thấy nhu cầu về máu tăng cao trong khi lượng người hiến máu lại giảm, anh đã tới Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đăng ký, rồi tham gia hiến máu. “Đây là lần đầu tiên em hiến máu. Em mong lượng máu của em sẽ giúp người bệnh có thêm cơ hội sống”, anh Tĩnh chia sẻ.

Anh Tĩnh cho biết, trước khi đăng ký anh đã tìm hiểu kỹ về việc hiến máu. Không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, việc hiến máu còn đem lại những tác dụng tích cực về sức khỏe của người hiến. Hơn nữa, anh từng có người thân phải vào viện, cần tiếp máu để điều trị nên đã không ngần ngại tham gia hiến máu khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. “Có lần người thân vào viện cấp cứu, phải truyền máu nên em hiểu hơn giá trị của những giọt máu và thấy vui hơn khi được chia sẻ sự sống qua việc hiến máu. Trước khi hiến em cũng tìm hiểu và được biết khi một phần máu của mình lấy đi thì cơ thể sẽ sẽ có cơ hội đào thải một số kim loại nặng. Đây cũng là yếu tố giúp cơ thể giảm thiểu nguy cơ mắc một số bệnh như ung thư, tim mạnh, đồng thời cơ thể sẽ sản sinh ra những tế bào mới khỏe mạnh hơn”, anh Tĩnh chia sẻ.

Những ngày qua, số ca nhiễm Covid-19 trên phạm vi cả nước nói chung và tại Hà Nội nói riêng liên tục lập đỉnh. Một số người, vì lo lây nhiễm và sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã ngần ngại đi hiến máu. Còn anh Dương Tấn Sang, quê ở tỉnh Bắc Giang, hiện đang sống và học tập tại Hà Nội lại có suy nghĩ khác. Anh quan niệm thời điểm dịch bệnh là lúc cần hiến máu hơn bao giờ hết. Chính vì thế, dù đã nhiều lần hiến máu nhưng lần này anh thấy niềm vui như được nhân lên. “Đây là lần thứ 4, em hiến máu. Trong bối cảnh khan hiếm máu thì những giọt máu càng có giá trị và ý nghĩa hơn”, anh Sang cho biết.

Anh Sang chia sẻ, nhiều người chưa hiểu đúng về việc hiến máu. Vì thế, ngay tại buổi hiến máu do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, anh vừa tham gia chăm sóc những người lần đầu đến hiến máu vừa truyền thông về lợi ích của nghĩa cử này. “Em nghĩ khi chưa hiểu hết về việc hiến máu thì mọi người sẽ sợ nhưng hiến rồi họ sẽ nghĩ khác”, anh Sang tâm sự

Cũng như anh Sang, chị Trần Thùy Trang, ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho rằng trong bất kỳ thời điểm nào, việc hiến máu đều rất thiết thực và ý nghĩa. Nghĩa cử này càng cao đẹp hơn bối cảnh dịch bệnh diến biến phức tạp. Đó là lý do chị tìm đến điểm hiến máu dù số ca nhiễm liên tục lập đỉnh những ngày qua.

Đề cập vấn đề này, ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố cho biết khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh từng có thời điểm khan hiếm máu trầm trọng. Thế nhưng nhờ sự sẻ chia của cộng đồng, đặc biệt là sự nỗ lực, sáng tạo của ngành y và các đơn vị liên quan nên mọi nhu cầu về máu đều được đáp ứng. Hiện tại, số ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh đang tăng trở lại. Để tình trạng khan hiếm máu không tái diễn đơn vị sẽ triển khai nhiều biện pháp để đáp ứng nhu cầu về máu trong công tác điều trị bệnh.

Nghe bài viết dưới đây: