Cùng với mục tiêu phát triển thị trường tài chính theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả, việc phát triển các quỹ đầu tư đang được cơ quan quản lý đặt trong yêu cầu nâng cao chất lượng cơ cấu nhà đầu tư, tăng khả năng huy động và phân bổ nguồn vốn cho nền kinh tế.

Tại Hội nghị “Đầu tư thông minh trong kỷ nguyên số: Nhận diện cơ hội đầu tư qua các quỹ” tổ chức ngày 25/8 tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết một trong những định hướng quan trọng là phát triển cơ sở nhà đầu tư theo hướng bền vững, ưu tiên phát triển nhà đầu tư tổ chức, qua đó tạo sự cân bằng hơn giữa nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân.

Định hướng này được đặt trong bối cảnh Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang triển khai nhiều giải pháp cải cách thị trường tài chính, phát triển thị trường vốn cả về quy mô và tính thanh khoản.

Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 27/7/2026 phê duyệt Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam. Một trong những giải pháp của Đề án là phát triển cơ sở nhà đầu tư theo hướng bền vững, ưu tiên phát triển nhà đầu tư tổ chức; đồng thời hiện đại hóa hạ tầng tài chính, thúc đẩy chuyển đổi số và vận hành hiệu quả các sản phẩm, thị trường mới.

Trong tiến trình này, ngành quỹ đầu tư được xác định có vai trò kết nối nguồn vốn của nhà đầu tư với nhu cầu vốn của nền kinh tế. Thông qua các quỹ, nhà đầu tư có thể tiếp cận danh mục tài sản được xây dựng và quản lý bởi đội ngũ chuyên nghiệp, với sự hỗ trợ của hoạt động nghiên cứu, phân tích và quản trị rủi ro.

Số liệu được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố tại hội nghị cho thấy ngành quản lý quỹ đã có sự tăng trưởng đáng kể trong hơn 10 năm qua.

Hiện Việt Nam có 43 công ty quản lý quỹ đang hoạt động, với 142 quỹ đầu tư chứng khoán, trong đó có 106 quỹ đại chúng. Tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) của các công ty quản lý quỹ tăng từ khoảng 124 nghìn tỷ đồng cuối năm 2015 lên hơn 846 nghìn tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026, tăng 6,8 lần. Tốc độ tăng trưởng AUM bình quân trong 10 năm qua đạt hơn 20%/năm.

Tuy nhiên, quy mô ngành quản lý quỹ của Việt Nam vẫn còn khiêm tốn so với một số thị trường trong khu vực và trên thế giới. Theo số liệu được đưa ra tại hội nghị, tổng AUM tại Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 6% GDP. Con số này thấp hơn đáng kể so với Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá, phát triển ngành quỹ không chỉ mang lại lợi ích cho từng nhà đầu tư mà còn góp phần hình thành cơ cấu nhà đầu tư cân bằng và chuyên nghiệp hơn cho thị trường chứng khoán.

Một thị trường phát triển bền vững cần có sự tham gia ngày càng lớn của nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư dài hạn và các dòng vốn chuyên nghiệp. Đây cũng được xem là yếu tố góp phần nâng cao chất lượng thanh khoản, tăng tính ổn định và khả năng huy động vốn của thị trường.

Bên cạnh quy mô vốn, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong hoạt động đầu tư. Công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng trong phân tích, quản lý tài sản và quản trị danh mục.

Tuy nhiên, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lưu ý: “Công nghệ không thể thay thế tư duy đầu tư”. Theo đó, đầu tư thông minh không chỉ dựa vào khả năng tiếp cận thông tin mà còn đòi hỏi phương pháp đầu tư và năng lực quản trị rủi ro phù hợp.

Tại hội nghị, các chuyên gia, công ty quản lý quỹ và công ty chứng khoán tập trung trao đổi về ứng dụng công nghệ số trong đầu tư và quản lý tài sản, phát triển sản phẩm tài chính số, quản trị danh mục bằng AI và Big Data, minh bạch dữ liệu, an toàn hệ thống và hoạch định tài chính cá nhân.

Phần tọa đàm cũng tập trung giải đáp cách tiếp cận và lựa chọn sản phẩm quỹ, những lợi ích và rủi ro cần lưu ý khi đầu tư qua quỹ, phương pháp xây dựng kế hoạch tài chính và phân bổ tài sản.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc thúc đẩy đầu tư qua các quỹ hướng tới hình thành thói quen đầu tư dài hạn, nâng cao tính chuyên nghiệp của nhà đầu tư và từng bước xây dựng cơ cấu nhà đầu tư cân bằng, bền vững trên thị trường chứng khoán Việt Nam./.