Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác lên tàu 285, Hải đội 113, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân ra hiện trường vụ lật tàu chở khách trên vịnh Hạ Long chiều 19/7.
Tại cuộc họp khẩn với tỉnh Quảng Ninh và các lực lượng vào 20h00 cùng ngày, Phó Thủ tướng yêu cầu mục tiêu cao nhất là tìm kiếm xem ai còn hy vọng sống. Mục tiêu thứ 2 là phải có trách nhiệm tìm hết tất cả những người bị nạn, không để xảy ra tình trạng không tìm thấy thi thể.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý nếu trong tối nay thực hiện cứu hộ thì phải tính toán phương án, khả năng an toàn của đội tìm kiếm cũng phải đặt lên hàng đầu. Ông nhấn mạnh, tốt nhất nên nỗ lực thực hiện ngay trong tối nay, tránh để sang ngày mai khi điều kiện thời tiết có thể diễn biến phức tạp hơn.
Đặc biệt, các lực lượng tham gia cứu hộ phải đảm bảo đầy đủ phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật như đèn chiếu sáng, tàu thuyền chuyên dụng... để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình triển khai nhiệm vụ.
“Ngoài việc trên biển, còn ở trong đất liền, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phải sớm chuẩn bị nơi để đón tiếp những người nhà nhận thi thể thân nhân, tiến hành các hoạt động động viên, thăm hỏi. Đề nghị anh chỉ đạo nếu buổi tối làm thì phải đầy đủ thiết bị, bảo hộ đầy đủ thì làm, nếu không thì thôi. Ai có máy móc thiết bị an toàn, đầy đủ thì tập trung thay nhau làm công tác cứu hộ, cứu nạn, mấy tiếng thay phiên nhau làm”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu.
Khoảng 13h15 ngày 19/7, tàu Vịnh Xanh 58, biển kiểm soát QN - 7105 xuất bến từ Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long tham quan Vịnh Hạ Long theo Tuyến số 2. Trên tàu chở 51 người, gồm 48 hành khách (41 người lớn, 7 trẻ em đều là người Việt Nam) và 3 thuyền viên.
Khi đang trên đường hành trình về cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, đến khu vực giữa Hòn Gà Chọi và Hòn Cô Đơn thì gặp dông, lốc đánh khiến tàu bị lật úp.

Tính đến 23h ngày 19/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 34 thi thể. Hiện còn 8 người mất tích. Người nhái vẫn liên tục lặn xuống để tìm kiếm nạn nhân.
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, tàu Vịnh Xanh 58, số đăng ký QN - 7105, đóng năm 2015. Tàu dài 20.08m, rộng 5.91m, được phép chở 48 hành khách.
Tàu được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa vào ngày 10/1/2025, có hiệu lực đến ngày 4/2/2026. Chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng là ông Đoàn Văn Trình (trú tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh).
(Theo vtcnews.vn)