Thời gian qua, Quỹ “Vì người nghèo” đã phát huy hiệu quả thiết thực, trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ dân trên cả nước thoát nghèo. Ở xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh, Quỹ Vì người nghèo đã và đang trở thành nhịp cầu nối những tấm lòng hảo tâm đến với các hộ gia đình còn khó khăn, mang lại sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời.
Ông Tống Văn Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Biển Động cho biết: “Hoạt động của quỹ chủ yếu dựa vào sự đóng góp của nhân dân, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp ngay trên địa bàn xã. Nguồn lực ấy được sử dụng để hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Chỉ tính riêng trong một đợt vận động, xã đã huy động được hơn 138 triệu đồng, trong đó 86,5 triệu đồng được trao cho 26 hộ khó khăn”.
Sự công khai, minh bạch cùng tinh thần tự nguyện là chìa khóa tạo nên niềm tin nơi người dân. Nhiều hộ khá giả, hộ kinh doanh dù không dư dả vẫn sẵn sàng góp sức, bởi họ hiểu rằng sự san sẻ hôm nay có thể giúp một gia đình khác đứng vững trong gian khó.
Công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã góp phần đưa thông điệp nhân ái đến từng người dân. Ông Quy nhấn mạnh: “Qua tuyên truyền, bà con nắm rõ hoạt động của quỹ và tự nguyện đóng góp. Hộ giàu có thể đóng nhiều, hộ khá giả góp một phần, còn người dân lao động bình thường thì đóng góp bằng cả tấm lòng”.
Nhờ vậy, nguồn quỹ ở Biển Động mỗi năm huy động được khoảng 160 triệu đồng - con số không hề nhỏ với một xã nông thôn. Điều này cho thấy, khi tinh thần đoàn kết được khơi dậy, sức mạnh cộng đồng trở nên vô cùng lớn lao.

Điểm đáng quý ở Biển Động còn đến từ sự đồng hành của các doanh nghiệp và con em quê hương thành đạt. Ông Nguyễn Tân Hiệp Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Biển Động, chia sẻ: “Có những doanh nghiệp ủng hộ hàng trăm triệu đồng. Nhiều người con xa quê, khi thành đạt, lại trở về góp sức xây dựng quê hương, hỗ trợ hộ nghèo. Đó là tình cảm sâu nặng, là niềm tự hào của cộng đồng”.
Không ít trường hợp, nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ quỹ, nhiều hộ dân đã có được mái nhà khang trang, những suất quà Tết ấm áp hay chi phí chữa bệnh đúng lúc. Bà Phan Thị Nhúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cho biết: “Mỗi dịp Tết đến, từ nguồn quỹ, xã đều vận động trao quà cho hộ nghèo, mỗi suất khoảng 500 nghìn đồng trở lên. Nhờ đó, bà con có cái Tết sum vầy, đỡ tủi thân, thêm niềm tin để bước sang năm mới”.
Sự hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo không chỉ dừng ở vật chất, mà còn mang lại giá trị tinh thần lớn lao. Trường hợp gia đình chị Vi Thị Năm ở thôn Hợp Thành có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng làm nông, thu nhập bấp bênh, trong khi hai con nhỏ đều mang bệnh hiểm nghèo: con lớn bị bệnh thận, con nhỏ bại não kèm động kinh.

“Nhờ quỹ hỗ trợ, gia đình tôi mới xây được căn nhà khang trang, không lo mưa dột nữa. Cuộc sống bớt phần vất vả, tôi cũng có thêm động lực chăm sóc các con. Tôi chỉ mong quỹ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chi phí điều trị cho các cháu,” chị Năm xúc động chia sẻ.
Những đồng tiền góp sức có thể không lớn, nhưng khi được gom lại, chúng trở thành nguồn lực to lớn, giúp nhiều gia đình thoát khỏi cảnh túng quẫn. Quan trọng hơn, quỹ đã bồi đắp niềm tin, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Ông Nguyễn Tân Hiệp Thành khẳng định: “Quỹ được giao cho Mặt trận Tổ quốc quản lý, định hướng đúng vào các chương trình thiết thực: xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế, cung cấp cây, con giống, đào tạo nghề... Qua đó, giúp các hộ không chỉ vượt khó trước mắt mà còn có cơ hội vươn lên lâu dài”.
Từ Biển Động, có thể thấy rõ sức mạnh của cộng đồng khi mỗi người biết sẻ chia một phần với những hoàn cảnh khó khăn hơn. Quỹ Vì người nghèo không chỉ là điểm tựa vật chất, mà còn là biểu tượng của sự nhân ái, của tinh thần đoàn kết, đồng lòng./.