PV Đài TNVN thường trú khu vực Miền Trung có mặt tại hiện trường thông tin với VOV2, chiều 14/10 một trong 3 mũi cứu hộ của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đưa được 19 người (2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 lao động Việt Nam) cùng 1 thi thể người bị nạn từ khu vực Thủy điện Rào Trăng 4 ra ngoài an toàn. Do bị mắc kẹt nhiều ngày trong mưa lũ, lương thực thực phẩm, nước uống đã hết nên khi được ứng cứu, 19 người này bắt đầu có dấu hiệu suy kiệt. Sau khi thăm khám sức khỏe ban đầu, tiếp tế thức ăn, nước uống, 19 người được đưa lên ca nô để di chuyển về bệnh viện quân y 268 và bệnh viên đa khoa Phong Điền.

Trong nỗ lực tìm kiếm người mất tích, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã tìm thấy 1 thi thể được nhận định là nhân viên lái máy cẩu tháp của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và đã đưa về Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, thị xã Hương Trà để giám định tử thi, thực hiện các thủ tục chứng tử theo quy định.

Công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân của vụ sạt lở đất ở Thủy điện Rào Trăng 3 vẫn đang được khẩn trương triển khai. Đoàn cứu hộ do ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế dẫn đầu và Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an đã vượt đường rừng rồi đi bằng ca nô, ghe thuyền từ lòng hồ Thủy điện Hương Điền đến khu vực các Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4.

Dự kiến lực lượng cứu hộ sẽ tiếp cận được nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 trong ngày 15/10 để tiếp tục sơ tán những người còn mắc kẹt ở đây.

VOV2 tiếp tục cập nhật.