Với mục đích tuyên truyền, vận động, khuyến khích đoàn viên công đoàn, người lao động phát huy tinh thần thi đua yêu nước, dám nghĩ, dám làm, tích cực nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mới đây Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT đã phát động phong trào “Thi đua Lao động sáng tạo và Chương trình 10.000 sáng kiến giai đoạn 2025 - 2028” của EVN.
Mục tiêu của phong trào là mỗi năm toàn EVNNPT có tối thiểu 200 sáng kiến các cấp, trong giai đoạn 2025 - 2028 phấn đấu đạt 800 sáng kiến. Phấn đấu có 10% cán bộ công nhân viên là tác giả/đồng tác giả của các sáng kiến trong giai đoạn 2025 - 2028. Mỗi năm phấn đấu từ 1 đến 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp EVNNPT.
Đối tượng tham gia là toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn EVNNPT. Thời gian tổ chức phong trào thi đua: Từ nay đến hết ngày 31/12/2028. Đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia, hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nâng cao trình độ năng lực để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.Phong trào thi đua Lao động sáng tạo và Chương trình 10.000 sáng kiến không chỉ là hoạt động chuyên môn, mà còn là nơi hội tụ tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ công nhân ngành truyền tải điện. Đây cũng là động lực quan trọng để bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...
Với nhiệm vụ quản lý vận hành gần 1000km đường dây 220kV và 500kV với 7 trạm biến áp, trong đó có 2 trạm biến áp 500kV và 5 trạm biến áp 220kV, Truyền tải điện Thanh Hóa, thuộc Công ty Truyền tải điện 1, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia có vai trò cung cấp điện truyền tải đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng và truyền tải công suất trên hệ thống lưới truyền tải điện nói chung.
Ông Lữ Thanh Hải, Giám đốc Truyền tải điện Thanh Hóa chia sẻ, hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, Truyền tải điện Thanh Hóa xác định và đặt ưu tiên hàng đầu là làm sao đảm bảo cho hệ thống lưới truyền tải điện vận hành an toàn không có sự cố chủ quan xảy ra cho con người và thiết bị.
“Để làm được điều này thì trước hết phải quan tâm chăm lo thiết bị của từng ca kíp. Trong công tác quản lý, vận hành phải thường xuyên nhắc nhở từ lãnh đạo các đơn vị, các phòng chuyên môn xuống đến các đội, trạm nghiêm túc chấp hành kỷ luật trong quá trình làm việc”, ông Lữ Thanh Hải cho biết.

Đối với chương trình sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, ông Hải cho rằng, thời gian qua tại đơn vị cũng có hàng chục sáng kiến góp vào phong trào chung của công ty và tổng công ty, đem lại hiệu quả cao trong quá trình lao động sản xuất.
“Thực ra là cây sáng kiến thì lúc đầu ai cũng nghĩ phải cao siêu lắm thế nhưng qua quá trình thực hiện, viết lên cụ thể, chi tiết các sáng kiến ra cùng với việc giải thích của ban lãnh đạo nên anh em hiểu đó có thể là bất cứ một ý tưởng nào giúp đảm bảo an toàn, giảm bớt sức lao động cho chính mình khi lao động, sản xuất”. Chính sự khuyến khích, động viên của Ban lãnh đạo đã giúp đội ngũ công nhân của Truyền tải điện Thanh Hóa luôn nhiệt tình trong các phong trào thi đua và mạnh dạn nêu sáng kiến, triển khai áp dụng vào thực tế.
Câu chuyện của anh Nguyễn Thanh Bình, Đội trưởng Đội truyền tải điện Như Xuân chính là một tấm gương của Truyền tải điện Thanh Hoá.
Đón chúng tôi tại vị trí cột 213 của đường dây 500kv từ Nghi Sơn đi Nho Quan, nằm trên địa bàn xã Yên Lễ, huyện Nghi Xuân, Thanh Hoá, anh Nguyễn Thanh Bình, nở nụ cười tươi với lời chào dí dỏm, thân thiện “Các nhà báo đi đường xa có mệt không? Hôm nay thử trèo đèo với chúng tôi để đo sức bền của đôi chân nhé…”. Sau câu nói vui ấy, người đàn ông với nước da đặc trưng của “lính” truyền tải điện, vừa phăng phăng dẫn đường vừa liên tục giới thiệu nhiệm vụ của đơn vị. Đội Như Xuân hiện đang được giao quản lý 35,5km đường dây 500kV mạch 1, 45,5km đường dây 500kV mạch 2 và mới đây đội được giao quản lý thêm 52,5km đường dây 220kV Nậm Sun đi Nông Cống. Với phần lớn địa hình đường dây đi qua rừng phòng hộ nên công tác phát quang, xử lý vi phạm hành lang tuyến là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Đặc biệt là ở những vị trí cột cao (từ 195-199) đều nằm trên đỉnh đồi với độ dốc khoảng 45 độ là một thách thức rất lớn trong việc đảm bảo sự vận hành an toàn, ổn định của hệ thống truyền tải.
Gắn bó với nghề đường dây như một cơ duyên, anh Nguyễn Thanh Bình đã trải qua ở nhiều đơn vị khác nhau từ Đội Hà Trung sang Đội Mộc Sơn rồi chuyển về Đội Thiệu Hoá. Cách đây 10 năm, anh được cấp trên tín nhiệm điều động về làm quản lý tại Đội Truyền tải điện Như Xuân. Trong vai trò đội trưởng, anh Bình luôn cùng đồng nghiệp theo sát đường dây, kiểm tra tình trạng các cột và sự vận hành của tuyến nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống điện hoạt động xuyên suốt.

Trưởng thành từ người công nhân trực tiếp quản lý, vận hành, anh Bình luôn trăn trở làm thế nào để giảm sức lao động, tăng độ an toàn cho anh em công nhân trong quá trình kiểm tra, sửa chữa, bảo vệ hành lang tuyến. Đặc biệt khi Đội Truyền tải điện Như Xuân được lựa chọn triển khai ứng dụng khoa học công nghệ và thiết bị bay UAV trong quản lý vận hành, trong vai trò là đội trưởng, anh Bình đã chủ động nghiên cứu, xây dựng quy trình khai thác UAV phù hợp với điều kiện địa hình, nhân lực và lưới điện khu vực. Theo anh Bình, việc kiểm tra đường dây bằng thiết bị bay UAV giúp phát hiện nhanh các hư hỏng, khiếm khuyết, giảm thời gian di chuyển, tăng hiệu quả giám sát, nhất là tại những khu vực địa hình phức tạp…
Năm 2024, anh Bình là một những người đầu tiên được “biệt phái” tham gia dựng lắp đường dây siêu cao áp 500kV mạch 3. Gần 5 tháng trời lăn lội ở công trường trong cái nắng như thiêu như đốt của tháng 6, những mệt mỏi vất vả không thể tả hết nhưng anh luôn cảm thấy tự hào khi được đóng góp công sức vào công trình quan trọng, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho đất nước. “Hơn 4 tháng được Công ty truyền tải điện 1, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia giao nhiệm vụ tăng cường cho mạch 3, thì những khó khăn, vất vả không nói đến, nhưng mỗi khi thêm những đoạn đường dây hoặc các cột được dựng lên tất cả anh em đều phấn khởi lắm vì mình đã góp phần nhỏ bé để thực hiện những nhiệm vụ mà Chính phủ giao”, anh Bình bộc bạch.
33 năm gắn bó với nghề, anh Nguyễn Thanh Bình, là hình mẫu của tinh thần trách nhiệm, tận tâm. Anh không chỉ làm tròn vai của một người đội trưởng mà luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm quý báu, truyền ngọn lửa yêu nghề và niềm tự hào của người lính truyền tải điện đến từng đồng nghiệp…/.