Theo kiểm tra và quan trắc tại hiện trường của các cán bộ Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam tại Đà Nẵng thì không có hiện tượng dầu tràn ra ở hai tàu bị chìm lần này. Lực lượng ứng phó của Trung tâm SOS miền Trung tiếp tục thường trực tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang để sẵn sàng xử lý tại hiện trường khi có diễn biến bất thường. Do tình hình dịch bệnh nên Trung tâm SOS thường xuyên quan sát cập nhật khu vực xung quanh tàu cá bị chìm bằng hình ảnh và clip để báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng.

Hai tàu bị chìm lần này đều ở Thanh Khê. Đó là tàu cá mang số hiệu ĐNa 77111 của bà Nguyễn Thị Đó ( 1971) ở tổ 86/ Thanh Khê Đông (tàu dài 12,5m) và ĐNa 36217 dài 14m do ông Lê Văn Hòa (1965) ở tổ 43, Thanh Khê Tây là chủ tàu. Do âu thuyền đang trong khu phong tỏa nên chủ tàu chưa có phương án trục vớt. Hiện nay, các tàu khác của Thanh Khê cũng nằm trong tình trạng chủ tàu không được vào để bơm nước.

Dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng để đảm bảo an toàn tài sản cho người dân, chính quyền phường Nại Hiên Đông, phường Thọ Quang đã cấp thẻ cho các chủ tàu cứ cách 3 ngày được xuống tàu bơm, tát nước 1 lần, để tàu không bị ngập nước. Tuy nhiên, hiện nay chính quyền sở tại đang lúng túng do tại âu thuyền có hàng trăm tàu cá thuộc các phường và địa phương khác, trong khi việc đi lại giữa các địa phương gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh.

Theo thông tin cập nhật của phóng viên VOV2, các cơ quan chức năng đang tiếp tục bàn bạc nhằm thống nhất phương án giữa các địa phương để vừa bảo vệ tài sản của người dân vừa đảm bảo an toàn trong phòng – chống dịch Covid-19 ở âu thuyền và cảng cá Thọ Quang nói riêng, Đà Nẵng nói chung./.