PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn - nguyên Phó viện trưởng viện Văn học, người đã có nhiều nghiên cứu về văn hóa dân gian cho rằng: Việc đoán trước tương lai hay dân gian gọi là bói toán là nhu cầu có thực, bởi nhiều người mong muốn dự đoán tương lai, có thể làm chủ số phận của mình, có tác dụng nhất định trong việc trấn an tâm lý. Thế nhưng hiện nay nhiều người đã biến nét đẹp tâm linh, tín ngưỡng trở thành “món hời” cho bản thân bằng hoạt động xem tướng số, đoán vận hạn, đặc biệt với những người xem bói trên mạng xã hội. Mục đích cuối cùng là dẫn dắt người xem chuyển tiền viết sớ, làm lễ giải hạn, mở cung tài lộc, cắt duyên âm hay mua vật phẩm tâm linh để gặp may mắn, xóa bỏ vận hạn. "Có những người đang gặp những điều không hay của bản thân muốn tìm kiếm niềm tin, một cơ may để thoát khoải tình trạng đó nhưng lại gặp kẻ xấu, bị lợi dụng rồi lún sâu vào vũng lầy”, PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn chia sẻ.

Mới đây, một phụ nữ trú tại TP .Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tố giác một tài khoản có tên Triệu Phương Mai ở TP. Thanh Hóa đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng thông qua xem bói, trục vong, giải hạn. Ngày 6/2, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Trịnh Phương Mai, 37 tuổi, trú tại phường An Hưng, TP. Thanh Hóa, với cáo buộc lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn xem bói, trục vong, giải hạn online. Luật sư Nguyễn Thị Phương Anh, Công ty luật TNHH A&H - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: Pháp luật đã có những quy định rõ ràng đối với các hành vi lợi dụng việc bói toán để trục lợi bất chính. Theo đó, việc lợi dụng tín ngưỡng, bói toán, thầy cúng... để trục lợi có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự tùy vào tính chất, mức độ vi phạm. Đối với các trường hợp xử phạt hành chính, mức hình phạt tiền có thể lên tới 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động mê tín dị đoan (quy định tại Khoản 7 Điều 14 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo ngày 29/03/2021). Hoặc bị xử lý hình sự đối với các hành vi lợi dụng bói toán để lừa đảo gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về tài sản hoặc quyền lợi của người khác cũng có thể bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với khung hình phạt cao nhất đối với tội danh lừa đảo có có thể lên đến hình phạt từ 12 năm, 20 năm tù hoặc tù chung thân cho những hành vi lừa đảo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Với sự phát triển của công nghệ, hiện nay, trên các nền tảng mạng xã hội nở rộ các hoạt động tâm linh trực tuyến. Các dịch vụ xem bói online hầu hết hoạt động qua hình thức nhắn tin, gọi điện hoặc trao đổi trực tuyến, qua các ứng dụng khiến việc quản lý, theo dõi của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc cung cấp giá các dịch vụ bói toán cũng được các đối tượng hướng dẫn chuyển khoản qua ngân hàng khiến công tác truy vết, điều tra trở nên phức tạp. Chính vì vậy, để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng thông qua các hình thức liên quan đến tâm linh, bói toán, và mê tín dị đoan, theo luật sư Phương Anh, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi cá nhân cũng cần đề cao cảnh giác và tỉnh táo trước những chiêu trò của các đối tượng lừa đảo. Không nên vội vàng tin vào các quảng cáo hấp dẫn về việc giải quyết vấn đề vận hạn, tình duyên, tài chính, hay sức khỏe nhanh chóng mà không có căn cứ rõ ràng. “Xem bói chỉ nên xem là hình thức giải trí. Dù trực tiếp hay trên mạng xã hội, mọi người cũng nên cẩn trọng với những lời dụ dỗ thay cung đổi số, cắt giải vận hạn…. nếu không muốn rơi vào cảnh tiền mất, tật mang.” - Luật sư Phương Anh cảnh báo.

Quý vị và các bạn cùng nghe trao đổi của phóng viên VOV2 với luật sư Phương Anh tại đây: