Sân chơi được đặt tại Trung tâm học tập cộng đồng phường An Phú Đông - nơi có nhiều gia đình công nhân nhập cư với mức thu nhập khiêm tốn hoặc công việc bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Sân chơi này do tập đoàn hóa chất BASF phối hợp cùng doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds, Đoàn thanh niên phường An Phú Đông và Trung tâm Học tập Cộng đồng phường An Phú Đông thực hiện, nhằm giúp trẻ em tại đây có điều kiện vui chơi và phát triển thể chất, trí tuệ trong một môi trường an toàn, nhiều tính tương tác.

Với thiết kế sáng tạo, sân chơi và các thiết bị chơi đều được làm từ các vật liệu thân thiện với trẻ em như gỗ, dây thừng và một số vật liệu tái sử dụng như lốp xe cũ giúp các em tương tác với thiên nhiên, đồng thời tạo thói quen kéo dài vòng đời các đồ vật đã qua sử dụng cho các em. Các thiết bị chơi được thiết kế với công năng đa dạng, giúp các em thúc đẩy khám phá, sáng tạo cũng như phát triển các kỹ năng cần thiết khác. Toàn bộ sân chơi và các thiết bị chơi đều do tình nguyện viên từ BASF Việt Nam và đoàn viên thanh niên địa phương lắp đặt và sơn hoàn thiện.

Ông Erick Contreras, Tổng Giám đốc BASF Việt Nam cho biết, việc vui chơi ngoài trời đóng vai trò ý nghĩa đối với sự phát triển toàn diện của trẻ và lãnh đạo công ty BASF tin rằng sân chơi này sẽ giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được vui chơi, đồng thời phát triển nhiều kỹ năng. Thông qua sân chơi, công ty thúc đẩy việc sử dụng các vật liệu ít phát thải và cung cấp kiến thức về khoa học tự nhiên, môi trường và cách thức các em có thể đóng góp vào bảo vệ môi trường từ khi còn nhỏ. Ông Erick Contreras khẳng định, kết hợp thành công kinh doanh với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội luôn được doanh nghiệp thực hiện. Tập đoàn BASF bắt đầu đồng hành cùng Think Playgrounds xây dựng và bàn giao sân chơi cộng đồng mới cho các trường học, bệnh viện và khu dân cư từ năm 2019, mang lại lợi ích cho gần 14.000 trẻ em tại tỉnh Yên Bái và các quận huyện ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Đại diện cho Think Playgrounds, ông Nguyễn Tiêu Quốc Đạt, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc truyền thông chia sẻ, từ năm 2019, đơn vị đã thực hiện khảo sát trung tâm học tập tại An Phú Đông với hy vọng nơi này sẽ trở thành một sân chơi cho các em nhỏ. Trung tâm học tập cộng đồng này có 20 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại đây. Đa số các em vừa phụ giúp gia đình vừa đi học. Việc tạo dựng sân chơi tại đây không chỉ giúp các em tăng cường thể chất và tinh thần mà còn thúc đẩy sự kết nối, sẻ chia, qua đó tạo dựng một cộng đồng vững mạnh hơn.

Vui chơi là yếu tố rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ và trẻ em nên được khuyến khích tham gia các hoạt động khám phá ngoài trời nhằm học hỏi và phát triển toàn diện về mặt cảm xúc, thể chất và trí tuệ. Hiện nay, quá trình đô thị hóa nhanh chóng của các thành phố lớn ở Việt Nam đang thu hẹp các khu vui chơi công cộng dành cho trẻ em. Việc thiếu công viên công cộng và sân chơi cũng như điều kiện xuống cấp của các sân chơi hiện sẽ cản trở sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em cũng như sức khỏe cộng đồng nói chung./.