Nghe phóng sự tại đây:
Công trình ở vùng cao không chỉ “thi gan” với độ cao chót vót mà còn thời tiết lúc mưa lúc nắng.
Để đến vị trí cột 126 dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đoàn công tác chúng tôi phải đổi 2 lần xe và sau đó là cuốc bộ đường dốc hơn một cây số mới thấy lấp ló màu áo cam ngành điện giữa núi rừng bạt ngàn xanh.

Anh Đinh Thế Hùng - Đội phó Đội Truyền tải điện Hà Nội trực tiếp chỉ đạo tại công trường cho biết, khi nắng lên hơn 40 độ, hơi nóng từ thép phả vào da thịt khiến mặt ai cũng đỏ au, mồ hơi rơi thành từng giọt, nhưng chẳng ai dời vị trí làm việc.
Truyền tải điện Hà Nội được Tổng công ty và công ty giao nhiệm vụ hỗ trợ thi công lắp dựng cột 126 và kéo dây khoảng néo 122–124, thuộc gói thầu số 3 của công trình đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đơn vị bố trí 20 người bao gồm tổ trưởng phụ trách chung, an toàn viên và các kỹ thuật.
Trong khi đó, đầu tháng 8 đợt nắng nóng kỷ lục khiến lưới truyền tải của Thủ đô liên tục căng tải 100% thậm chí có thời điểm vượt 120% đòi hỏi lực lượng Truyền tải điện Hà Nội vừa tham gia thi công, vừa phải giữ vững an toàn vận hành lưới hiện hữu.
"Nói thật đây là một áp lực rất lớn cho Hà Nội", anh Hùng nói. Áp lực kép giữa công trường và điều độ lưới khiến lực lượng kỹ thuật phải xoay trục liên tục: rút bớt người từ hiện trường về tăng cường vận hành khi Thủ đô căng tải, rồi lại quay lên Lào Cao tiếp tục dựng cột.

Khí hậu vùng núi “đỏng đảnh”, đang nắng to lại đột ngột chuyển mưa, đất nhão như cám; giông xuất hiện là phải dừng thi công ngay để đảm bảo an toàn chống sét. Bên cạnh đó là vướng mắc giữa nhà thầu với người dân trong đền bù giải phóng mặt bằng cũng làm hạn chế tốc độ thi công.
"Vị trí này gặp vướng mắc công tác chi trả tiền nhân công, tiền vật liệu. Vừa rồi chính quyền địa phương, công an cũng rất là hỗ trợ lên làm việc với bà con để tháo gỡ", anh Hùng nhấn mạnh "tiến độ công trình thì chúng tôi sẽ cố gắng theo kế hoạch đề ra".

Anh Hà Hải Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai cho biết, công trình 500kV đi qua xã có 15 vị trí cột. 27 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp ở móng cột; 64 hộ ảnh hưởng bởi hành lang tuyến. Địa phương đã thông báo, ra quyết định thu hồi và 100% bà con đã nhận đền bù. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn phát sinh những vướng mắc cần tháo gỡ khéo léo.
"Xác định đây là công trình trọng điểm quốc gia nên các cấp có thẩm quyền cũng luôn luôn chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc. Đối với địa phương chúng tôi xem đây là cái nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm. Trong suốt quá trình thi công dự án trên địa bàn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đều đảm bảo", anh Huỳnh trả lời phóng viên VOV2 trong chương trình Cuộc sống chuyển động ngày 15/8.

Mặt bằng là câu chuyện của thủ tục, nhưng để thành “đồng thuận” cần cả tấm lòng. Thiếu tá Nông Đức Duyệt - Phó trưởng Công an xã Lâm Thượng có mặt tại vị trí 126 cho biết trước đây vấn đề giải phóng mặt bằng cũng gặp khó khăn nhất định. Sau khi được vận động, tuyên truyền cho bà con hiểu ý nghĩa của công trình thì ai ai cũng ủng hộ.
"Đường bê tông bà con nhân dân bỏ kinh phí ra làm. Việc vận chuyển vận liệu lên công trình đã làm hỏng hóc đường. Chính quyền địa phương đã vào cuộc và vận động bà con nhân dân ở các thôn tạo điều kiện tối đa để cho xe cộ vận chuyển vật liệu đảm bảo đúng tiến độ. Nhà thầu cam kết khi làm xong sẽ sửa chữa hoặc là làm lại đường cho bà con", thiếu tá Duyệt thông tin.

Ở vùng cao, câu trả lời không chỉ nằm trên văn bản. Nó nằm trong những món quà "cây nhà lá vườn" được bà con gửi lên tận chân cột điện. Chiếc lán dựng bằng tre cũng là bà con ở đây tự làm và tặng cho lực lượng thi công dựng cột có chỗ nghỉ lúc giải lao hoặc trú mưa.
Phó Chủ tịch xã - anh Hải Huỳnh kể rằng, đến nay cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm các đơn vị thi công bằng những con gà, mớ rau bằng, quả trứng, động viên các đơn vị thi công vào những thời điểm khó khăn.
"Ví dụ như nắng nóng hoặc khi trời mưa nhu yếu phẩm không kịp tiếp tế thì địa phương cũng chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội lên công trình động viên kịp thời".

Những chi tiết đời thường ấy tạo nên nền tảng xã hội cho một công trình trọng điểm quốc gia: từ “đồng thuận” trên giấy thành “hỗ trợ” ngoài thực địa, tự nhiên như hơi thở của cộng đồng. Đích đóng điện ngày 19/8 được chính quyền địa phương liên tục nhắc nhớ như một “mốc danh dự” của toàn hệ thống./.
Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên có chiều dài gần 230 km và 468 vị trí móng cột, là một trong những dự án năng lượng trọng điểm của quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành, đóng điện trong tháng 8/2025.
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã huy động bổ sung lực lượng kỹ sư, công nhân từ các đơn vị truyền tải trong Tổng công ty để tập trung thi công dựng cột các vị trí được giao. Là đơn vị huy động lực lượng nhiều nhất, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã thành lập 15 tổ công tác với hơn 400 kỹ sư, công nhân từ tất cả các đội truyền tải điện trực thuộc.
Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên được EVN đầu tư xây dựng để giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và dự phòng truyền tải điện nhập khẩu nhằm đảm bảo mục tiêu cung ứng điện, đảm bảo an sinh xã hội các tỉnh khu vực phía Bắc nói chung./.