Mỗi dịp Tết đến Xuân về, bên cạnh niềm háo hức sum vầy và mua sắm, nhiều ngành nghề cũng bước vào mùa bận rộn nhất trong năm. Hòa vào không khí đó, Triển lãm - Hội chợ Mùa Xuân 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) trở thành điểm đến được yêu thích của người dân Thủ đô và các vùng lân cận.

Nổi bật tại đây là phân khu “Xuân gia đình - Tiêu dùng Tết”, nơi tập trung hàng trăm gian hàng với đa dạng sản phẩm phục vụ ngày Tết như thực phẩm, bánh kẹo, đặc sản vùng miền, đồ gia dụng, trang trí… cùng các khu ẩm thực, trải nghiệm. Không gian rộng rãi, sạch sẽ, rực rỡ sắc Xuân giúp người dân vừa mua sắm vừa tận hưởng không khí du xuân sớm.

Cô Nguyễn Thị Nhã (xã Trung Giã, Hà Nội) cho biết đây là lần thứ hai cô đến hội chợ. Theo cô, không gian rộng và thuận tiện, kết hợp tham quan với mua sắm nên rất thoải mái, cô cũng dự định sẽ giới thiệu thêm cho người thân, bạn bè cùng đến.

Không chỉ mang đến cơ hội mua sắm, hội chợ còn giúp người dân cảm nhận rõ không khí Tết. Cô Nguyễn Thanh Tâm, hiện sinh sống ở miền Nam, ấn tượng với sự phong phú của sản phẩm từ nhiều vùng miền. Các mặt hàng có nhãn mác rõ ràng, được dùng thử nên tạo cảm giác yên tâm. Cô dự định chọn mua bánh đa nem, mộc nhĩ, nấm hương và một số đặc sản để chuẩn bị mâm cỗ Tết.

Phân khu này cũng thu hút đông đảo bạn trẻ. Đức Nguyên (Hà Nội) chia sẻ chỉ trong thời gian ngắn tham quan, bạn đã thấy quy mô rộng lớn và nhiều sản phẩm mới lạ. Dù không thể mua hết, bạn vẫn chọn một vài món đặc trưng để mang về.

Phía sau sự nhộn nhịp là nỗ lực của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Đại diện một doanh nghiệp bánh gạo cho biết hội chợ là dịp tốt để giới thiệu sản phẩm mới, quảng bá thương hiệu và tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng trong thời điểm nhu cầu tăng cao.

Tại gian hàng nông sản, các sản phẩm trà thảo mộc như xạ đen, cà gai leo, lá sen gạo lứt của Công ty TNHH Nông nghiệp Mỹ Đức thu hút nhiều người quan tâm. Anh Nguyễn Văn Dịnh, Giám đốc công ty, cho biết các sản phẩm đều có nguồn gốc tự nhiên, sản xuất theo quy trình kết hợp truyền thống và hiện đại, hướng đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Không chỉ là nơi mua sắm, phân khu “Xuân gia đình - Tiêu dùng Tết” còn mang đến những giá trị văn hóa đặc sắc. Chị Lý Thị Chiên - Giám đốc Hợp tác xã ATK Gió Ngàn (Thái Nguyên) cho biết, đơn vị mang đến các sản phẩm trang phục dân tộc, trà và sản vật Tết, đồng thời giới thiệu các làn điệu hát Then, hát Si, hát lượn với sự tham gia của nghệ nhân.

Theo chị Chiên, đây là cơ hội để quảng bá văn hóa dân tộc, giúp sản phẩm của đồng bào được kết nối và tiếp cận thị trường rộng hơn. Chị cũng mong muốn sẽ có thêm nhiều cơ hội để bà con vùng sâu, vùng xa tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong thời gian tới.

Với sự kết hợp giữa mua sắm, trải nghiệm và lan tỏa văn hóa, phân khu “Xuân gia đình - Tiêu dùng Tết” không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết cộng đồng trong những ngày giáp Tết.