Họng chờ - giải pháp rút ngắn “thời gian vàng” chữa cháy
Từ tháng 4/2024, trên nhiều tuyến ngõ nhỏ ở phường Tây Hồ đã xuất hiện những họng chờ phòng cháy chữa cháy màu đỏ nổi bật. Chúng được lắp đặt ngay đầu ngõ sâu, sát với mặt đường lớn - nơi xe cứu hỏa dễ dàng tiếp cận.
Thực tế cho thấy, nhiều ngõ sâu chỉ vừa đủ cho xe máy đi lại, xe cứu hỏa không thể vào. Khi xảy ra hỏa hoạn, việc kéo vòi từ đường lớn tới tận nhà có thể kéo dài hàng chục, thậm chí cả trăm mét. Họng chờ giúp rút ngắn đáng kể thời gian triển khai, tận dụng tối đa “thời gian vàng” khống chế ngọn lửa.
Ông Lê Hồng Sơn, Tổ trưởng tổ dân phố số 4 chia sẻ: “Việc lắp họng chờ nước là một cách tiết kiệm thời gian, thuận lợi cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Người dân chúng tôi rất yên tâm và ủng hộ”.
Chỉ riêng tổ dân phố số 4 đã có 14 họng chờ được lắp đặt tại 3 ngõ chính.

Tổ liên gia PCCC - sức mạnh từ cộng đồng
Song song với thiết bị, Tây Hồ còn phát huy mô hình Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, tập hợp từ 6 đến 9 hộ trong cùng ngõ, tự quản và hỗ trợ lẫn nhau. Các thành viên được tập huấn kỹ năng, trang bị dụng cụ và duy trì kết nối thường xuyên qua các nhóm liên lạc.
Anh Nguyễn Anh Dũng, thành viên Tổ liên gia, nhà ở ngách 612/24 Lạc Long Quân cho biết: “Chúng tôi không chỉ học kỹ năng chữa cháy mà còn đến từng nhà tuyên truyền, vận động. Khi có sự cố, nhóm lập tức liên kết, hỗ trợ di chuyển người và tài sản ra ngoài an toàn”.
Nhờ sự phối hợp giữa lực lượng tại chỗ và hệ thống thiết bị, người dân Tây Hồ không còn tâm lý “trông chờ” hoàn toàn vào lực lượng chức năng mà đã biết cách tự bảo vệ mình và cộng đồng.
Hướng đến một đô thị an toàn
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Hồ đánh giá: “Họng chờ khô giúp tiết kiệm thời gian, sức lực cho cán bộ, chiến sỹ, góp phần giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra cháy nổ. Hiện phường đã lắp đặt gần phủ kín hệ thống này tại các ngõ sâu”.
Theo bà Hằng, Tây Hồ hiện có 269 Tổ liên gia an toàn PCCC. Mô hình này phát huy phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời xử lý tình huống trong “thời gian vàng”. Thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục khuyến khích người dân thành lập mới các tổ, thường xuyên thực tập và kiểm tra định kỳ để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Từ những bước đi cụ thể, người dân Tây Hồ hôm nay có thể tự tin khẳng định: phòng cháy chữa cháy không còn là trách nhiệm của riêng lực lượng chức năng, mà là sự chủ động của từng người dân, từng gia đình và cả cộng đồng.
Tây Hồ là minh chứng rõ ràng cho cách làm chủ động, kết hợp giữa đầu tư thiết bị hiện đại và sức mạnh cộng đồng. Mô hình họng chờ và Tổ liên gia PCCC đang dần tạo ra một mạng lưới an toàn từ cơ sở, góp phần quan trọng vào mục tiêu đến năm 2030 của Hà Nội: hoàn thành lắp đặt hơn 3.000 trụ chữa cháy, 9.500 tuyến ngõ được bổ sung giải pháp cấp nước chữa cháy và hàng trăm bể nước, trạm bơm tại khu công cộng.