Tham dự buổi lễ trang trọng có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gần 600 đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ quản lý, văn nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu trên toàn quốc.

Phát biểu diễn văn kỷ niệm - ôn lại truyền thống hào hùng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh ý nghĩa và khát vọng của toàn ngành trong giai đoạn mới. Lịch sử đã khắc ghi khi 80 năm trước, ngày 28.8.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời gồm 13 Bộ, trong đó có Bộ Thông tin, Tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay.

"Từ khi có Đảng lãnh đạo, văn hóa được xác định là một mặt trận trọng yếu. Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 - bản tuyên ngôn đầu tiên của Đảng về văn hóa đã xác định ba nguyên tắc cơ bản: "Dân tộc - Khoa học - Đại chúng" trong xây dựng, phát triển văn hóa; đến Nghị quyết các kỳ Đại hội, Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đều khẳng định văn hóa là hồn cốt dân tộc, là động lực của sự phát triển, là "sức mạnh mềm" của quốc gia", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

“Nhờ vào đường lối đúng đắn, sáng tạo đó, hành trình 80 năm qua ngành Văn hóa đã làm nên một trường ca với nhiều cung bậc cảm xúc: Văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn và bản sắc, từ khúc nhạc hào hùng của nền văn hóa kháng chiến, đến những vũ điệu tự tin của thể thao hội nhập với những khát vọng vươn cao, với những bước chân du lịch đưa đất nước ra thế giới và báo chí trở thành mạch dẫn tri thức kết nối niềm tin giữa Đảng với Nhân dân”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Nhìn lại chặng đường gần đây, Bộ trưởng nhấn mạnh các thành tựu nổi bật: Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về văn hóa được chú trọng, toàn ngành đã chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”, tiệm cận định hướng quản trị phát triển văn hóa.

Điểm nhấn đặc biệt là Quốc hội đã thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa 2025-2035. Công tác xây dựng môi trường văn hóa được đề cao, đặc biệt là văn hóa của các dân tộc thiểu số; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, đã rút ngắn được khoảng cách thụ hưởng văn hóa giữa các vùng miền.

Công nghiệp văn hóa định hình nhiều hướng đi sáng tạo, từng bước chuyên nghiệp, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế. Ngoại giao văn hóa chuyển từ “giao lưu, gặp gỡ” sang “hợp tác thực chất”, nâng cao sức mạnh mềm của đất nước trên trường quốc tế; thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, thể thao thành tích cao đã khẳng định vị thế, có nhiều bước tiến quan trọng tại các đấu trường khu vực và quốc tế. Du lịch và báo chí, truyền thông trở thành hai cánh cửa kết nối đất nước với thế giới. Du lịch liên tục tăng trưởng, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế xã hội...

Khi văn hoá là sức mạnh mềm, báo chí xuất bản là nền tảng tri thức, thể thao là sức mạnh, du lịch là nhịp cầu kết nối để văn hoá Việt Nam được hội tụ, kết tinh và toả sáng mạnh mẽ trong văn hoá thời nay. Trên hành trình ấy, lớp lớp các thế hệ những người làm công tác văn hoá nước nhà đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để tiếp thêm bản trường ca bất diệt của dân tộc và trao truyền cho thế hệ hôm nay những giá trị tinh thần vô cùng quý giá.

Đại diện thế hệ trẻ cả nước, nghệ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà (Ca sĩ Hà Myo) - diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam - gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, phát biểu tại buổi lễ với niềm xúc động. "Con đường mà tôi và rất nhiều nghê sĩ trẻ đang đi, đưa nghệ thuật truyền thống, với những làn điệu dân ca mượt mà đằm thắm, trữ tình và những tác phẩm nghệ thuật đương đại, chính là cách mà chúng tôi mong muốn góp 1 phần nhỏ bé vào việc giữ gìn phát triển bản sắc văn hoá dân tộc. Tôi tin rằng, khi âm nhạc truyền thống được khoác lên một hơi thở mới nó sẽ sống mãi, lan toả mãi đến với các bạn trẻ và vươn ra thế giới".

Với tinh thần "nhìn lại để tiến xa hơn", ngành văn hóa xác định, chặng đường phía trước có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức. Toàn cầu hóa và hội nhập mở ra cơ hội, song nguy cơ phai nhạt bản sắc văn hóa cũng rất hiện hữu. Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa còn chậm, nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành còn gặp khó khăn. Hơn lúc nào hết, toàn ngành Văn hóa phải có các giải pháp để khắc phục những "điểm nghẽn".

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận những thành tích ấy, ngày 22/8/2025, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ VHTTDL. Đồng thời, trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Đây là sự khẳng định về vai trò và vị trí đặc biệt của ngành VHTTDL trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước, cũng như sự tin tưởng, kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho toàn ngành.

Nhân dịp này, ngành văn hoá đã vinh danh và trao tặng Bằng khen cho 80 gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch; văn nghệ sĩ, nhà khoa học, trí thức, vận động viên tiêu biểu; tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cùng đông đảo nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí.

Với tuyên ngôn hành động: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”, toàn ngành văn hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, đưa sự nghiệp phát triển văn hóa bước vào kỷ nguyên mới với những thành tựu mới, dấu ấn mới, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công băng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.