Trong Thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và xúc động khi biết về thành tích xuất sắc mà các em học sinh đã giành được tại kỳ thi Olympic Quốc tế năm 2022, tô thắm thêm bảng vàng thành tích của học sinh nước nhà tại đấu trường quốc tế đầy khó khăn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, thành tích của các em không chỉ là niềm tự hào của ngành Giáo dục mà còn là của cả Dân tộc; các em đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

"Tôi gửi lời khen ngợi Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, cái nôi phát hiện và bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh năng khiếu, tài năng của đất nước, ngôi trường có nhiều thành tích nhất Việt Nam về số lượng huy chương, giải thưởng trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Tôi biểu dương các em học sinh đã xuất sắc giành được thành tích cao trong kỳ thi Olympic quốc tế năm 2022", Chủ tịch nước viết.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn và tin tưởng các thế hệ thầy và trò Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, sáng tạo, góp phần tích cực vào sự nghiệp đối mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà; tin tưởng các thế hệ học sinh Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, bồi đắp trí tuệ, nhân cách, nối tiếp các thế hệ cha anh, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Trước đó, trong các kỳ thi Olympic quốc tế 2022, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) có thành tích tốt nhất so với những đơn vị có học sinh dự thi Olympic quốc tế năm nay.

Cụ thể, tại Olympic toán học (IMO), học sinh trường Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên giành 2 huy chương vàng. Đặc biệt, em Ngô Quý Đăng đạt điểm tuyệt đối 42/42 điểm.

Tại Kỳ thi Olympic Vật lý, 3 huy chương vàng đều thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Và kết quả Kỳ thi Olympic hóa học, học sinh trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên cũng giành 1 Huy chương Vàng.